Những món ăn khiến thực khách phải lùng bằng được khi trời trở rét

VOV.VN - Lẩu, đồ nước, cháo, phở nóng, gà xào phô mai, ngô nướng... là những món ăn mà mỗi khi trời rét, ai cũng thèm nhỏ dãi...

Phở nóng: Một bát phở nóng buổi sáng, khiến ta cảm thấy ấm áp hơn, tràn đầy năng lượng cho ngày mới.
Quẩy nóng: Là món ăn dân dã, thú vị khi trời trở rét.
Đồ nướng cũng rất được ưa chuộng khi thời tiết chuyển lạnh.
Gà tần không chỉ để tăng cường sức khỏe mà còn giúp cơ thể trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Khi nhắc đến các món ăn nóng hổi ngày đông nhất định phải nói đến món lẩu, nhất là lẩu riêu cua, bắp bò...
 Mỳ vằn thắn vô cùng hợp lý khi được xì xụp ăn trong lúc thời tiết dần chuyển lạnh.
Thịt bò bít tết.
Ốc luộc thu hút đông đảo thực khách khi trời rét.
Ngô nướng là món quà quê hấp dẫn...
Thịt bò nhúng dấm.
Cháo lòng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những đồ uống giải rượu tốt nhất khi bạn bị “quá chén“
Những đồ uống giải rượu tốt nhất khi bạn bị “quá chén“

VOV.VN - Bạn cần biết những loại đồ uống tuyệt vời sau đây để khi không may "quá chén" sẽ có cách giải rượu nhanh nhất.

Những đồ uống giải rượu tốt nhất khi bạn bị “quá chén“

Những đồ uống giải rượu tốt nhất khi bạn bị “quá chén“

VOV.VN - Bạn cần biết những loại đồ uống tuyệt vời sau đây để khi không may "quá chén" sẽ có cách giải rượu nhanh nhất.

Phát hiện “siêu vi khuẩn” kháng hầu hết các loại kháng sinh
Phát hiện “siêu vi khuẩn” kháng hầu hết các loại kháng sinh

VOV.VN - Các nhà khoa học tại Đại học Murdoch, tây Australia lần đầu tiên phát hiện được một chủng vi khuẩn thương hàn kháng hầu hết các loại kháng sinh.

Phát hiện “siêu vi khuẩn” kháng hầu hết các loại kháng sinh

Phát hiện “siêu vi khuẩn” kháng hầu hết các loại kháng sinh

VOV.VN - Các nhà khoa học tại Đại học Murdoch, tây Australia lần đầu tiên phát hiện được một chủng vi khuẩn thương hàn kháng hầu hết các loại kháng sinh.

Tác hại khủng khiếp của việc ăn quá nhiều đường
Tác hại khủng khiếp của việc ăn quá nhiều đường

Đường là chất cần thiết để cơ thể chuyển hóa năng lượng, giúp tinh thần sảng khoái và khoẻ khoắn, tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều đường mỗi ngày sẽ là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe và gây ra nhiều bệnh nguy hiểm.

Tác hại khủng khiếp của việc ăn quá nhiều đường

Tác hại khủng khiếp của việc ăn quá nhiều đường

Đường là chất cần thiết để cơ thể chuyển hóa năng lượng, giúp tinh thần sảng khoái và khoẻ khoắn, tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều đường mỗi ngày sẽ là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe và gây ra nhiều bệnh nguy hiểm.

Những thực phẩm chứa kháng sinh tự nhiên tốt hơn dùng thuốc
Những thực phẩm chứa kháng sinh tự nhiên tốt hơn dùng thuốc

VOV.VN - Thực phẩm không chỉ có tác dụng chế biến món ăn mà cũng có thể trở thành những vị thuốc.

Những thực phẩm chứa kháng sinh tự nhiên tốt hơn dùng thuốc

Những thực phẩm chứa kháng sinh tự nhiên tốt hơn dùng thuốc

VOV.VN - Thực phẩm không chỉ có tác dụng chế biến món ăn mà cũng có thể trở thành những vị thuốc.