Phát triển thành công phương pháp mới điều trị ung thư phổi

(VOV) - Tiến sỹ Ferran Guedea: “Ích lợi đầu tiên của phương pháp này là bệnh nhân không cần phải phẫu thuật.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện ung bướu Barcelona, Tây Ban Nha vừa phát triển thành công 1 phương pháp mới giúp điều trị ung thư phổi, một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới, xảy ra nhiều ở nam giới.

Đây được gọi là liệu pháp sóng siêu chính xác, có nghĩa là các tia bức xạ mạnh sẽ được chiếu chính xác vào các khối u, thậm chí những khối u nhỏ nhất trên phổi bệnh nhân, giúp kiểm soát sự phát triển của các tế bào ung thư mà không gây hại cho những tế bào khỏe mạnh xung quanh. 

Ưu điểm của phương pháp này là nó được thực hiện đồng bộ với quá trình thở của bệnh nhân. Vì phổi thường chuyển động khi thở, do vậy sẽ rất khó điều trị với các liệu pháp xạ trị thông thường. Tiến sỹ Ferran Guedea, Trưởng khoa Ung bướu tại bệnh viện đại học Bellvitige cho biết: “Ích lợi đầu tiên của phương pháp này là bệnh nhân không cần phải phẫu thuật. Thêm vào đó, thời gian điều trị cũng được rút ngắn. Nếu các liệu pháp thông thường cần đến 7 tuần để thực hiện thì với liệu pháp này, bệnh nhân chỉ phải chờ đợi trong vòng 2 tuần. Kết quả cũng rất khả quan, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân có thể là 70% đến 80%”.

Liệu pháp sóng siêu chính xác được áp dụng cho những bệnh nhân không thể điều trị theo cách phẫu thuật thông thường do sức khỏe yếu hay do sự ảnh hưởng của các loại bệnh khác.

Kết quả tích cực mà liệu pháp này đem lại có thể tạo ra những bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại các căn bệnh ung thư khác như ung thư xương, gan hoặc u tuyến tiền liệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người sống độc thân dễ bị nhồi máu cơ tim
Những người sống độc thân dễ bị nhồi máu cơ tim

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Phần Lan vừa công bố trên Tạp chí Phòng ngừa bệnh tim của châu Âu.

Những người sống độc thân dễ bị nhồi máu cơ tim

Những người sống độc thân dễ bị nhồi máu cơ tim

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Phần Lan vừa công bố trên Tạp chí Phòng ngừa bệnh tim của châu Âu.

Mỹ phát triển hệ thống dự báo bùng phát dịch cúm
Mỹ phát triển hệ thống dự báo bùng phát dịch cúm

(VOV) -Dịch cúm A/H3N2 đang bùng phát và bao phủ gần như toàn bộ nước Mỹ, với 47/50 bang đã phát hiện trường hợp nhiễm virus cúm.

Mỹ phát triển hệ thống dự báo bùng phát dịch cúm

Mỹ phát triển hệ thống dự báo bùng phát dịch cúm

(VOV) -Dịch cúm A/H3N2 đang bùng phát và bao phủ gần như toàn bộ nước Mỹ, với 47/50 bang đã phát hiện trường hợp nhiễm virus cúm.

Anh cảnh báo tình trạng gia tăng căn bệnh kháng thuốc
Anh cảnh báo tình trạng gia tăng căn bệnh kháng thuốc

(VOV) - Theo các nhà khoa học Anh, vi khuẩn đang tìm cách để tồn tại trước ảnh hưởng của kháng sinh và cuối cùng khiến thuốc bị mất tác dụng.

Anh cảnh báo tình trạng gia tăng căn bệnh kháng thuốc

Anh cảnh báo tình trạng gia tăng căn bệnh kháng thuốc

(VOV) - Theo các nhà khoa học Anh, vi khuẩn đang tìm cách để tồn tại trước ảnh hưởng của kháng sinh và cuối cùng khiến thuốc bị mất tác dụng.