Có thể chữa được lác không?

Cháu bị lác do bẩm sinh... Các bác sĩ cho cháu biết tật này thì bây giờ có chữa được không?(d0jc0anh_la_game0ver@...com)

Cháu bị lác do bẩm sinh. Cháu hiện giờ 20 tuổi, mắt trái của cháu bị lệch vào trong, che mắt phải lại thì mắt trái của cháu nhìn rất mờ, không rõ. 1 năm trước bố mẹ cháu cho cháu đi khám ở bệnh viện thì bác sĩ bảo mắt trái của cháu bị loạn thị, không thấy nói gì về mắt cháu bị lác cả. Cháu định hè này đi khám mắt + mổ mắt nhưng cháu không biết những dấu hiệu như thế thì như thế nào. Các bác sĩ cho cháu biết tật này thì bây giờ có chữa được không?(d0jc0anh_la_game0ver@...com)

Bác sỹ tư vấn: TS. BS. Phạm Ngọc Đông – Bệnh viện Mắt Trung ương:

Theo như lời cháu kể thì mắt trái của cháu bị lác trong. Mắt này có thị lực kém và gọi là nhược thị. Bênh lý này không chỉ làm cho mắt nhìn kém mà còn ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ. Khi cháu đi khám lần trước, có thể các bác sỹ không để ý và phát hiện triệu chứng lác.

Để khám và điều trị bệnh lác trong, cháu có thể đến khám tại đến Phòng khám chuyên về lác ở Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương. Tại đây, các bác sỹ sẽ đánh giá mức độ lác, mức độ tật khúc xạ, tình trạng nhược thị và sẽ có phác đồ điều trị bệnh cụ thể cho cháu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên