Làm thế nào để nhìn được cả hai mắt?

Cháu bị cận mắt trái 1,75 độ, mắt phải là 0,5 độ nhưng hiện tại cháu chỉ nhìn chủ yếu bằng mắt phải. Cháu phải làm gì để nhìn được cả hai mắt?

Hỏi: Cháu bị cận mắt trái 1,75 độ còn mắt phải là 0,5 độ nhưng hiện tại cháu chỉ nhìn chủ yếu bằng mắt phải. Mắt trái hầu như không hoạt động trừ khi che mắt phải lại kể cả lúc đeo kính. Vậy xin hỏi cháu phải làm gì để nhìn được cả hai mắt? (hoa_huong_duong_chk3@...)

TS.BS. Phạm Ngọc Đông, Bệnh Viện Mắt Trung ương tư vấn:

Trước hết, cháu cần đi khám mắt để biết thị lực không có kính và khi mang kính cháu đang đeo là bao nhiêu. Thông thường, với độ cận như cháu, nếu không có các bệnh mắt khác kèm theo thì sau khi chỉnh kính sẽ đạt được thị lực tối đa là 10/10.

Theo cháu nói thì có nhiều khả năng là kính của cháu chưa phù hợp với độ cận của cháu. Vậy cháu nên đi kiểm tra lại sớm để có thị lực tối ưu trong sinh hoạt và học tập nhé.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên