Viêm loét giác mạc có thể chữa trị lành bệnh?

Cho cháu hỏi bệnh viêm loét giác mạc có thể chữa trị lành bệnh được không? Nguyễn Thị Hoài Thanh, 20 tuổi, Quảng Bình).

Chào bác sĩ. Cho cháu hỏi bệnh viêm loét giác mạc có thể chữa trị lành bệnh được không? Ba cháu bị đau ở mắt trái mấy năm nay rồi, đã đi đến mọi nơi cả Bệnh viện Mắt TW rồi mà vẫn không hết bệnh. Bệnh hay tái phát mỗi năm 2 lần. Hiện tại ba cháu đang đau, đến bệnh viện tỉnh (Quảng Bình) điều trị rồi mà vẫn không sáng lên được. Các bác sĩ ở đó kê thuốc midrin-p trị. Cho cháu hỏi thuốc này dùng nhiều có hại không ạ. Và bệnh này có phải múc mắt không. Cháu xin cảm ơn các bác sĩ. (Nguyễn Thị Hoài Thanh, 20 tuổi, Quảng Bình).

Bác sỹ tư vấn: TS. BS. Phạm Ngọc Đông – BV Mắt TW:

Về nguyên tắc, bệnh loét giác mạc hoàn toàn có thể chữa khỏi.

Theo như tình trạng cháu nói thì có nhiều khả năng ba cháu bị loét giác mạc do herpes. Bệnh này có đặc điểm là hay tái phát, nhất là khi tình trạng sức khỏe kém.

Việc điều trị bằng thuốc chỉ làm cho bệnh nhân hết chói nhức, chảy nước mắt, đỏ mắt mà không cải thiện được thị lực (không làm cho mắt sáng hơn). Nếu bệnh tiến triển năng hơn, giác mạc có thể thủng, và cũng có trường hợp bệnh quá nặng và phải bỏ mắt.

Thuốc Midrin P là thuốc giãn đồng tử nhanh, chỉ có tác dụng làm giãn đồng tử, dùng cũng không có hại gì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên