Bí thư Đà Nẵng: Phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn là nhiệm vụ trọng tâm

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và công nghiệp vi mạch bán dẫn. Đây là thông điệp ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra khi đến thăm Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn, các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vi mạch bán dẫn, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước....”.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố Đà Nẵng đạt nhiều kết quả nổi bật. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp trong thời gian qua đã tham gia đồng hành, cụ thể hóa các chủ trương của thành phố. Điều này đã góp phần rất quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của cả vùng. Điều đó cũng chứng minh vai trò của thành phố Đà Nẵng trong việc hình thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, nếu không có khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì sẽ không có động lực đổi mới, không có sức trẻ trong việc đổi mới. Đến thăm các doanh nghiệp khởi nghiệp, người đứng đầu thành phố Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực sản xuất vi mạch bán dẫn.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, Tổng giám đốc Tập đoàn Synopsys khu vực Nam Á đã cam kết hỗ trợ công cụ và tư vấn cho Đà Nẵng để xây dựng nguồn nhân lực bán dẫn và vi mạch, trên cơ sở Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố; Đồng thời coi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong công nghiệp vi mạch bán dẫn là nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Văn Quảng đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quan tâm lĩnh vực công nghiệp vi mạch trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Nếu làm được điều này thì thương hiệu hình ảnh và chất lượng nhân lực trong mỗi doanh nghiệp có bước đột phá.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm và tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hiện, thành phố đang bàn những chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Trong đó, có những cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của thành phố, có những chính sách cần kiến nghị Trung ương để hoàn thiện.

Ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định, phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố: "Chúng ta phải có nhận thức đầy đủ hơn về vấn đề này và phải có một quyết tâm, đồng lòng, sự đoàn kết để triển khai. Bởi vì thực sự đây là một động lực mới cho sự phát triển cũng như là chúng ta phải thay đổi mô hình, phải lấy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thúc đẩy cho các doanh nghiệp mà chúng ta sẽ tham gia vào lĩnh vực này. Đà Nẵng chúng ta đủ các điều kiện về nhân lực để phát triển lĩnh vực công nghiệp vi mạch bán dẫn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng đẩy mạnh sáng tạo, thúc đẩy kinh tế số
Đà Nẵng đẩy mạnh sáng tạo, thúc đẩy kinh tế số

VOV.VN - Ngày 25/9, tại Seoul, Hàn Quốc, thành phố Đà Nẵng nhận giải thưởng quốc tế Thành phố thông minh Seoul. Đầu tháng 10 tới, lần thứ 4 liên tiếp, Đà Nẵng được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức. Cùng với các giải pháp chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, Đà Nẵng xác định công nghệ cao, kinh tế số là ngành kinh tế mũi nhọn

Đà Nẵng đẩy mạnh sáng tạo, thúc đẩy kinh tế số

Đà Nẵng đẩy mạnh sáng tạo, thúc đẩy kinh tế số

VOV.VN - Ngày 25/9, tại Seoul, Hàn Quốc, thành phố Đà Nẵng nhận giải thưởng quốc tế Thành phố thông minh Seoul. Đầu tháng 10 tới, lần thứ 4 liên tiếp, Đà Nẵng được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức. Cùng với các giải pháp chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, Đà Nẵng xác định công nghệ cao, kinh tế số là ngành kinh tế mũi nhọn

Nhiều cơ hội để Đà Nẵng có tên trong hệ sinh thái vi mạch bán dẫn thế giới
Nhiều cơ hội để Đà Nẵng có tên trong hệ sinh thái vi mạch bán dẫn thế giới

VOV.VN - Thảm đỏ của Đà Nẵng là khung pháp lý thuận lợi, cơ chế, đào tạo, kết nối quốc tế và tâm huyết của lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng.

Nhiều cơ hội để Đà Nẵng có tên trong hệ sinh thái vi mạch bán dẫn thế giới

Nhiều cơ hội để Đà Nẵng có tên trong hệ sinh thái vi mạch bán dẫn thế giới

VOV.VN - Thảm đỏ của Đà Nẵng là khung pháp lý thuận lợi, cơ chế, đào tạo, kết nối quốc tế và tâm huyết của lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng.

Bí thư Đà Nẵng khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số
Bí thư Đà Nẵng khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố ưu tiên kêu gọi vào lĩnh vực công nghệ thông tin, sản xuất, xuất khẩu phần mềm…  

Bí thư Đà Nẵng khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số

Bí thư Đà Nẵng khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố ưu tiên kêu gọi vào lĩnh vực công nghệ thông tin, sản xuất, xuất khẩu phần mềm…