BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và BV Đại học Ajou (Hàn Quốc):

Thúc đẩy trao đổi chuyên môn và hợp tác đào tạo

VOV.VN - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và Bệnh viện Đại học Ajou (Hàn Quốc) cùng thống nhất thúc đẩy các hoạt động trao đổi chuyên môn và hợp tác đào tạo.

Ngày 6/11/2025, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác Bệnh viện Đại học Ajou (Hàn Quốc) do Gs. Sang-Hyun Lim - Giám đốc Văn phòng Kế hoạch và điều phối làm trưởng đoàn cùng Gs. Young Gi Min - Giám đốc Văn phòng Đối ngoại và Hợp tác và các đồng chí phụ trách Quản lý hoạt động Đối ngoại và Hợp tác quốc tế của Bệnh viện.

Tại buổi làm việc, hai bệnh viện trao đổi về những thành tựu nổi bật, đặc biệt trong phát triển kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu. Đồng thời, hai bên cùng nhìn lại chặng đường hợp tác bền chặt suốt nhiều năm qua với nhiều. Từ năm 2009 đến nay, Bệnh viện Đại học Ajou đã đào tạo 15 bác sĩ, điều dưỡng cho Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế về nội soi tiêu hoá và khám sức khỏe cho hơn 500 người dân.

Những kết quả thiết thực đó không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc bệnh viện, thúc đẩy phát triển kỹ thuật cao tại bệnh viện mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác y tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Hai bên đã thảo luận và thống nhất định hướng đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, tập trung đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực ghép tạng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật bằng robot – một thế mạnh của Bệnh viện Ajou. Đại diện Bệnh viện Ajou bày tỏ ấn tượng với sự phát triển năng động, chuyên nghiệp của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam và khẳng định mong muốn đồng hành lâu dài cùng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong hành trình nâng cao chất lượng y tế và khám chữa bệnh tình nguyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ts.Bs. Trần Anh Cường, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí bày tỏ trân trọng mối quan hệ hợp tác với Bệnh viện Ajou. Việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên sâu như ghép tạng và phẫu thuật robot là cơ hội quý để đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện tiếp cận kỹ thuật hiện đại, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở và thân tình, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bệnh viện, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa ngành y tế Việt Nam – Hàn Quốc. Sự hợp tác này mở ra cơ hội để Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, tiếp cận công nghệ y học tiên tiến, qua đó nâng cao năng lực điều trị và mang đến cho người dân Quảng Ninh dịch vụ y tế hiện đại, chất lượng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: Thành công trong điều trị suy thận mạn
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: Thành công trong điều trị suy thận mạn

VOV.VN - Sau hơn 2 tuần được phẫu thuật ghép thận, ngày 28/5/2025, người bệnh 27 tuổi đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, các chỉ số chức năng thận trở về bình thường.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: Thành công trong điều trị suy thận mạn

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: Thành công trong điều trị suy thận mạn

VOV.VN - Sau hơn 2 tuần được phẫu thuật ghép thận, ngày 28/5/2025, người bệnh 27 tuổi đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, các chỉ số chức năng thận trở về bình thường.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: 'Bệnh viện không tường'
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: 'Bệnh viện không tường'

Bệnh viện đã mang đến một tư duy mới mẻ trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng bệnh hơn chữa bệnh, chủ động đến với người dân để chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: 'Bệnh viện không tường'

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: 'Bệnh viện không tường'

Bệnh viện đã mang đến một tư duy mới mẻ trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng bệnh hơn chữa bệnh, chủ động đến với người dân để chăm sóc sức khỏe ban đầu.