EP kêu gọi kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng quỹ phục hồi của EU

VOV.VN - Ngày 7/7, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua một nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) hợp tác trong việc ngăn chặn gian lận, làm tổn hại đến ngân sách EU đồng thời thúc giục các hoạt động kiểm soát chặt chẽ các quỹ phục hồi của EU.

Với đa số phiếu ủng hộ, các thành viên của Nghị viện châu Âu  đã kêu gọi Ủy ban châu Âu thực hiện nhiệm vụ của mình và xử lý các hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc về pháp quyền ở một số quốc gia thành viên đó là Hungary và Ba Lan. Nghị quyết cũng cho biết nếu hai nước này không thực hiện được tất cả các yêu cầu về vấn đề pháp quyền thì sẽ không được tiếp cận các nguồn vốn của EU.

Mặc dù EU ghi nhận những nỗ lực của các nước có biên giới với Ukraine về tiếp nhận người tị nạn kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, các quỹ của EU sẽ không thể giải ngân cho các quốc gia nếu không tuân thủ các phán quyết của Tòa án công lý châu Âu đã công bố về vấn dề pháp quyền. Các thành viên nghị viện mong đợi sẽ có một cơ chế kiểm soát mới và các biện pháp phòng ngừa liên quan tới 1,8 tỷ Euro sẽ được giải ngân trong giai đoạn 2021-2027.

Trước đó, vào tháng 6, Chủ tịch Ursula von der Leyen khẳng định, Liên minh châu Âu (EU) sẽ không giải ngân khoản tiền hỗ trợ lên tới 35 tỷ Euro từ quỹ phục hồi sau đại dịch cho Ba Lan nếu nước này không có những thay đổi nhất định đối với hệ thống tư pháp và có những cam kết rõ ràng về sự độc lập của cơ quan tư pháp.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng cho rằng, cơ quan hành pháp của EU sẽ tiếp tục các thủ tục xử lý vi phạm về vấn đề pháp quyền ở Ba Lan cũng như nhấn mạnh những cải cách tư pháp của nước này đang hạn chế sự độc lập của tư pháp và làm suy yếu tính ưu việt của luật pháp EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Séc kêu gọi sự đồng thuận của EU để giải quyết các cuộc khủng hoảng
Thủ tướng Séc kêu gọi sự đồng thuận của EU để giải quyết các cuộc khủng hoảng

VOV.VN - Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết, nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Séc là tìm kiếm sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên EU trong việc giải quyết các tác động của các cuộc khủng hoảng mà EU hiện đang phải đối mặt.

Thủ tướng Séc kêu gọi sự đồng thuận của EU để giải quyết các cuộc khủng hoảng

Thủ tướng Séc kêu gọi sự đồng thuận của EU để giải quyết các cuộc khủng hoảng

VOV.VN - Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết, nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Séc là tìm kiếm sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên EU trong việc giải quyết các tác động của các cuộc khủng hoảng mà EU hiện đang phải đối mặt.

An ninh lương thực - một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU
An ninh lương thực - một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU

VOV.VN - An ninh lương thực sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Séc, đây cũng là nội dung sẽ nằm trong chương trình nghị sự trong các cuộc họp của bộ trưởng nông nghiệp EU trong sáu tháng tới.

An ninh lương thực - một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU

An ninh lương thực - một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU

VOV.VN - An ninh lương thực sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Séc, đây cũng là nội dung sẽ nằm trong chương trình nghị sự trong các cuộc họp của bộ trưởng nông nghiệp EU trong sáu tháng tới.

EU chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp về năng lượng cho mùa đông tới
EU chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp về năng lượng cho mùa đông tới

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị một kế hoạch khẩn cấp về năng lượng cho mùa Đông sắp tới.

EU chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp về năng lượng cho mùa đông tới

EU chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp về năng lượng cho mùa đông tới

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị một kế hoạch khẩn cấp về năng lượng cho mùa Đông sắp tới.