Tiếp xúc với khói thuốc gây bệnh eczema ở trẻ nhỏ

VOV.VN - Bạn có nguy cơ cao mắc eczema nếu khi mang thai, mẹ của bạn sống trong ngôi nhà đấy khói thuốc.

Một nghiên cứu mớiđây cho rằng nếu bạn tiếp xúc với khói thuốc từ khi còn ở trong bào thai, 50% chắc chắn rằng bạn đã có tiền sử mắc eczema và các loại rối loạn về da khác.

Các nhà nghiên cứu do bác sĩđiều trị di ứng khoa nhi Soo-Jong Hong ởđại học Ulsan, Hàn Quốc phụ trách nói rằng chúng ta đã biết những người mẹ mang thai tiếp xúc với khói thuốc sinh con có nguy cơ cao bị bệnh hen suyễn, vì vậy, họ muốn tìm hiểu xem rằng liệu có hay không mối liên kết tương tự đối với bệnh eczema, hay còn gọi là bệnh viêm da dịứng di truyền.

Đó là bởi vì bệnh eczema và bệnh hen suyễn đều là biểu hiện của bệnh dịứng, giống như bệnh sốt mùa hè hay dịứng thức ăn. Và chúng ta vẫn chưa rõ ràng nguyên nhân của bệnh eczema, tuy nhiên có giả thiết cho rằng nó có thể một phần nàođó là do di truyền nên nguy cơ mắc bệnh của trẻ là từ giai đoạn phát triển rất sớm.

Nathan Seppa nói với phóng viên Science News rằngđể nghiên cứu, nhóm nghiên cứu của bác sĩ Hong đã phân tích mẫu máu của 3639 đứa trẻ từ 7 đến 8 tuổi để tìm hiểu xem rằng những đứa trẻ này với một biến thể gen đặc biệt có nhiệm vụ giải mã protein hệ miễn dịch TNF-alpha và TLR-4 nếu tiếp xúc với khói thuốc từ khi còn trong bào thai liệu có nguy cơ phát triển bệnh eczema cao hơn hay không. Ông nói thêm: “Cả hai dạng biến thể này được cho rằng là điều kiện gây viêm nhiễm, có thể kể đến như là bệnh hen suyễn, bệnh Crohn (biến thể TNF-alpha) và bệnh thấp khớp (biến thể TLR-4).

 

Môi trường trong sạch là không khỏi thuốc lá

Những kết quả của cuộc điều tra này đã được thông báo vào tháng trước trong cuộc họp của Học viện Allergy, Asthma & Immunology Mĩ, và nó hoàn toàn giống với những kết quả trước đó của đội nghiên cứu khác từKarolinskaIstitutet ở Stockholm, Thụy điển, họ đều cho rằng sự tiếp xúc với khói thuốc từ khi còn trong bào thai hay lúc mới sinh có liên quan đến các bệnh dị ứng như hen suyễn, viêm mũi (sốt mùa hè), và eczema.

“Nhiều đứa trẻ tiếp xúc với khói thuốc từ khi còn trong bào thai và sau khi được sinh ra” – đội nghiên cứu thông cáo trên tòe Pediatrics – “và đến 60% những bà mẹ bỏ hút thuốc trong suốt thời kì mang thai hút thuốc trở lại trong vòng 6 tháng đầu sau sinh, và 80-90% hút thuốc trở lại trong vòng 12 tháng sau sinh.”

Đội nghiên cứu này cũng theo dõi 4089 bệnh nhân từ khi sinh ra cho đến lúc 16 tuổi để kiểm tra việc tiếp xúc với khói thuốc ảnh hưởng như thế nào đến chúng trong suốt một thời kì dài từ khi còn bé đến tuổi thiếu niên. Họ công bố kết quả rằng tiếp xúc với khói thuốc khi mới chỉ là bào thai tăng nguy cơ phát bệnh hen suyễn và sốt mùa hè nhưng ngoại trừ eczema. Nguy cơ mắc bệnh eczema chỉ do sự tiếp xúc với khói thuốc của trẻ sau khi sinh.

Họ kết luận: “Việc phân tích phân đoạn lứa tuổi cũng chỉ ra tác hại của việc tiếp xúc với khói thuốc gây ra nguy cơ hen suyễn sẽ kéo dài đến năm 4 tuổi. đối với viêm mũi, lứa tuổi từ 1 đến 4 có nguy cơ nhiễm cao nhất, trong khi eczema sẽ từ 8 đến 16. Qua những phát hiện này chúng ta thấy rằng việc tiếp xúc sớm với khói thuốc, dù mới là bào thai hay là trẻ sơ sinh, cũng ảnh hưởng đến sự phát triển bệnh dị ứng cho đến tuổi vị thành niên.”

Đây là cuộc nghiên cứu mới? Có thể, nhưng bức tranh đã rõ ràng rằng, bằng một cách nào đó, một hoặc hai dạng gen liên quan tới bệnh dị ứng bị ảnh hưởng có thể là do việc tiếp xúc với khói thuốc khi còn nhỏ. Và đây cũng là lí do tại sao bạn không nên hút thuốc xung quanh những người thân yêu trong gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỗi năm, 300.000 trẻ bị viêm phế quản do khói thuốc
Mỗi năm, 300.000 trẻ bị viêm phế quản do khói thuốc

Ngoài ra, tại Việt Nam, có tới 70% trẻ dưới 5 tuổi bị phơi nhiễm khói thuốc lá thụ động

Mỗi năm, 300.000 trẻ bị viêm phế quản do khói thuốc

Mỗi năm, 300.000 trẻ bị viêm phế quản do khói thuốc

Ngoài ra, tại Việt Nam, có tới 70% trẻ dưới 5 tuổi bị phơi nhiễm khói thuốc lá thụ động

Phát động xây dựng cơ quan không khói thuốc lá
Phát động xây dựng cơ quan không khói thuốc lá

(VOV) - Bộ GD-ĐT yêu cầu đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm của các trường

Phát động xây dựng cơ quan không khói thuốc lá

Phát động xây dựng cơ quan không khói thuốc lá

(VOV) - Bộ GD-ĐT yêu cầu đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm của các trường

Khói thuốc vẫn bay bất chấp luật cấm
Khói thuốc vẫn bay bất chấp luật cấm

(VOV) - Hàng ngày, hàng giờ vẫn có hàng triệu người không hút thuốc nhưng vẫn chịu ảnh hưởng thụ động từ khói thuốc của người xung quanh.

Khói thuốc vẫn bay bất chấp luật cấm

Khói thuốc vẫn bay bất chấp luật cấm

(VOV) - Hàng ngày, hàng giờ vẫn có hàng triệu người không hút thuốc nhưng vẫn chịu ảnh hưởng thụ động từ khói thuốc của người xung quanh.

Khói thuốc lá mịt mù cả ở bệnh viện
Khói thuốc lá mịt mù cả ở bệnh viện

(VOV) - Dù biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, song nhiều người vẫn chấp nhận vì đây là một thói quen khó bỏ. 

Khói thuốc lá mịt mù cả ở bệnh viện

Khói thuốc lá mịt mù cả ở bệnh viện

(VOV) - Dù biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, song nhiều người vẫn chấp nhận vì đây là một thói quen khó bỏ.