TP.HCM thành lập trung tâm chăm sóc trẻ mới chào đời có mẹ mắc COVID-19

VOV.VN - Trung tâm H.O.P.E nhằm hỗ trợ trẻ có mẹ mắc COVID-19, theo đó, trẻ được thăm khám, chăm sóc hàng ngày. Bên cạnh đó, công tác giao nhận trẻ cũng được thực hiện chặt chẽ khi các bé có người thân đến đón.

Sáng 25/8, Trung tâm H.O.P.E đặt trụ sở tại Trường Mầm non Họa Mi 2, số 11 Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, TP.HCM chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm do Bệnh viện Hùng Vương lập ra nhằm chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ mắc COVID-19 và đang phải đi cách ly điều trị.

Theo PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, từ tháng 4/2021 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 1.000 thai phụ, trong đó, có gần 500 trẻ được sinh ra từ mẹ mắc COVID-19. Con số này ngày càng lớn và đã gấp hàng trăm lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ trẻ mới sinh mắc COVID-19 vào khoảng 1%.

Người mẹ mắc COVID-19 phải cách ly tập trung nên số lượng trẻ bình thường đủ tháng được sinh ra không có người thân chăm sóc ngày càng tăng. Hiện bệnh viện đang chăm sóc hơn 130 trẻ có mẹ mắc COVID-19 và 50 trẻ có đủ điều kiện xuất viện nhưng chưa có người thân đến đón, thậm chí có trẻ gần đầy tháng nhưng vẫn chưa được về với vòng tay yêu thương của gia đình.

Trước thực trạng trên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, lãnh đạo TP.HCM thống nhất chỉ đạo Bệnh viện Hùng Vương lập Trung tâm H.O.P.E nhằm hỗ trợ trẻ có mẹ mắc COVID-19. Trung tâm sẽ thực hiện thăm khám, chăm sóc các bé hàng ngày. Bên cạnh đó, công tác giao nhận trẻ cũng được thực hiện chặt chẽ khi các bé có người thân đến đón./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những yếu tố ảnh hưởng đến mùi vị của sữa mẹ
Những yếu tố ảnh hưởng đến mùi vị của sữa mẹ

VOV.VN - Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh, do đó mùi vị và lượng sữa của mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bé.

Những yếu tố ảnh hưởng đến mùi vị của sữa mẹ

Những yếu tố ảnh hưởng đến mùi vị của sữa mẹ

VOV.VN - Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh, do đó mùi vị và lượng sữa của mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bé.

300 bác sĩ túc trực trên tổng đài 1022 Hà Nội, sẵn sàng tư vấn cho người dân về Covid-19
300 bác sĩ túc trực trên tổng đài 1022 Hà Nội, sẵn sàng tư vấn cho người dân về Covid-19

VOV.VN - Dù mới đi vào hoạt động chính thức được 5 ngày, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận hơn 2.000 cuộc gọi, phản ánh của người dân liên quan đến công tác phòng chống, dịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

300 bác sĩ túc trực trên tổng đài 1022 Hà Nội, sẵn sàng tư vấn cho người dân về Covid-19

300 bác sĩ túc trực trên tổng đài 1022 Hà Nội, sẵn sàng tư vấn cho người dân về Covid-19

VOV.VN - Dù mới đi vào hoạt động chính thức được 5 ngày, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận hơn 2.000 cuộc gọi, phản ánh của người dân liên quan đến công tác phòng chống, dịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

F0 nhập viện online vẫn được điều trị hiệu quả và khỏi bệnh
F0 nhập viện online vẫn được điều trị hiệu quả và khỏi bệnh

VOV.VN - Là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện cách ly điều trị F0 tại nhà, các lực lượng y tế TP.HCM tiếp tục căng sức ngày đêm để hỗ trợ người mắc COVID-19 giành lại sự sống trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp.

F0 nhập viện online vẫn được điều trị hiệu quả và khỏi bệnh

F0 nhập viện online vẫn được điều trị hiệu quả và khỏi bệnh

VOV.VN - Là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện cách ly điều trị F0 tại nhà, các lực lượng y tế TP.HCM tiếp tục căng sức ngày đêm để hỗ trợ người mắc COVID-19 giành lại sự sống trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp.

Mẹo đối phó với những tác động của việc học trực tuyến đến sức khỏe con bạn
Mẹo đối phó với những tác động của việc học trực tuyến đến sức khỏe con bạn

VOV.VN - Trẻ em có thể bị đau đầu, đau cổ và đau mắt sau các lớp học trực tuyến. Dưới đây là một số mẹo hữu ích để giúp trẻ đối phó với căng thẳng và mệt mỏi do dành nhiều thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử.

Mẹo đối phó với những tác động của việc học trực tuyến đến sức khỏe con bạn

Mẹo đối phó với những tác động của việc học trực tuyến đến sức khỏe con bạn

VOV.VN - Trẻ em có thể bị đau đầu, đau cổ và đau mắt sau các lớp học trực tuyến. Dưới đây là một số mẹo hữu ích để giúp trẻ đối phó với căng thẳng và mệt mỏi do dành nhiều thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử.