Trẻ sinh non và sinh thiếu cân dễ mắc chứng tự kỷ

5% trẻ em sinh thiếu cân được chuẩn đoán là mắc bệnh tự kỷ trong khi tỷ lệ này chỉ chiếm 1% trong toàn dân số nói chung.

Kết quả công trình nghiên cứu do nhóm các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Pennsylvania (Mỹ) thực hiện chỉ ra rằng trẻ sinh non và nhẹ cân có nguy cơ mắc bệnh tự kỷ cao gấp 5 lần so với trẻ sinh đủ tháng.

Nghiên cứu kéo dài trong khoảng 20 năm, theo dõi 862 trẻ em từ khi mới sinh ra cho tới khi bắt đầu trưởng thành nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa tình trạng trẻ sinh non và bị nhẹ cân với nguy cơ mắc chứng bệnh tự kỷ.

Trẻ sinh non gặp nhiều nguy cơ cao về sức khoẻ
(Ảnh minh hoạ, trong ảnh CLB trẻ tự kỷ tổ chức vui chơi)


Trong suốt thời gian theo dõi, kết quả nghiên cứu cho thấy có tới 5% trẻ em sinh thiếu cân được chuẩn đoán là mắc bệnh tự kỷ trong khi tỷ lệ này chỉ chiếm 1% trong toàn dân số nói chung.

Tự kỷ là một chứng rối loạn về phát triển, xuất hiện trong 3 năm đầu đời, và ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về não bộ của trẻ, đặc biệt là các kỹ năng giao tiếp xã hội. Nhiều nghiên cứu trước đây cũng đã chứng minh được rằng trẻ sinh non gặp nhiều nguy cơ cao về sức khỏe hay một số vấn đề về phát triển thể chất chẳng hạn như khó thở, chảy máu trong não và nhận thức chậm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên