Hiệp hội doanh nhân ở Bắc Ninh phát huy vai trò xung kích trong sản xuất

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh: “Hiệp hội DNNVV cần phát huy truyền thống, phát huy tối đa sức sáng tạo, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, tiên phong trên nhiều lĩnh vực, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội”.

Trong 02 ngày 18 - 19/12, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh (DNNVV) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hiệp hội DNNVV tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 1.000 hội viên, trong đó, có 08 Hội cấp huyện, 06 Ban chuyên môn, 06 hội viên tập thể, 09 hội viên chiến lược và 01 hội viên liên kết.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hiệp hội đã huy động, ủng hộ được số tiền và hiện vật trị gần 15 tỷ đồng và hàng ngàn xuất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hội viên cũng tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua Hiệp hội với số tiền và hiện vật trị giá hơn 6,5 tỷ đồng; thông qua tài khoản các địa phương gần 50 tỷ đồng…

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Khát vọng - Vươn xa”, Đại hội xác định phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung chuyển đổi số, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh không ngừng lớn mạnh, hội nhập và phát triển bền vững...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến không ngừng nghỉ của Hiệp hội, đặc biệt là những doanh nhân DNNVV trong suốt thời gian qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương.

“Trong thời gian tới, Hiệp hội DNNVV cần phát huy truyền thống, sức sáng tạo, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, tiên phong trên nhiều lĩnh vực, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò là tổ chức xã hội nghề nghiệp của cộng đồng DNNVV, tham gia sâu rộng hơn nữa cùng các cơ quan quản lý Nhà nước trong xây dựng các chính sách cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên”- bà Giang nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng khẳng định, mỗi doanh nhân cần không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và văn hóa, đạo đức người kinh doanh; hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật, quy định của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với phát triển theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng và nâng cao thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân.

Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm xã hội, cùng chung tay, góp sức với tỉnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp, sức mạnh đoàn kết thống nhất, tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác cùng nhau làm giàu chính đáng, cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 55 đồng chí; ông Nguyễn Thế Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Bảo tàng Hoàng Gia Nam Hồng làm Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh; đồng chí Nguyễn Công Ngọ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch danh dự Hội DNNVV tỉnh Bắc Ninh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hiệp hội DNNVV tỉnh. Tại đại hội Hiệp hội DNNVV tỉnh cũng trao ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ an sinh xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp đồng hành trong đào tạo nhân lực nông nghiệp chất lượng cao
Doanh nghiệp đồng hành trong đào tạo nhân lực nông nghiệp chất lượng cao

VOV.VN - Thống kê của ngành nông nghiệp cho thấy, cứ sau 5 năm, sinh viên theo học ngành nông nghiệp lại giảm từ 10 - 15%, trong khi số lao động được đào tạo bài bản có chứng chỉ, bằng cấp mới chỉ đạt khoảng 5%... Đây là bài toán cần tháo gỡ trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang hướng đến sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Doanh nghiệp đồng hành trong đào tạo nhân lực nông nghiệp chất lượng cao

Doanh nghiệp đồng hành trong đào tạo nhân lực nông nghiệp chất lượng cao

VOV.VN - Thống kê của ngành nông nghiệp cho thấy, cứ sau 5 năm, sinh viên theo học ngành nông nghiệp lại giảm từ 10 - 15%, trong khi số lao động được đào tạo bài bản có chứng chỉ, bằng cấp mới chỉ đạt khoảng 5%... Đây là bài toán cần tháo gỡ trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang hướng đến sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Doanh nhân trẻ và tinh thần dám nghĩ, dám làm
Doanh nhân trẻ và tinh thần dám nghĩ, dám làm

VOV.VN - Nhân Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam, giai đoạn 1993 - 2023 diễn ra vào ngày 27/11, PV VOV có bài giới thiệu một số doanh nhân tiêu biểu đã được vinh danh với những thành tích lớn trong cộng đồng doanh nghiệp.

Doanh nhân trẻ và tinh thần dám nghĩ, dám làm

Doanh nhân trẻ và tinh thần dám nghĩ, dám làm

VOV.VN - Nhân Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam, giai đoạn 1993 - 2023 diễn ra vào ngày 27/11, PV VOV có bài giới thiệu một số doanh nhân tiêu biểu đã được vinh danh với những thành tích lớn trong cộng đồng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về chuyển đổi số
Doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về chuyển đổi số

VOV.VN - Hiện nay, quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp trong nước còn gặp nhiều khó khăn. Giới chuyên gia, nhà tư vấn đã có những đánh giá, kiến nghị để cải thiện tình hình, từ đó giúp doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số thành công, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về chuyển đổi số

Doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về chuyển đổi số

VOV.VN - Hiện nay, quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp trong nước còn gặp nhiều khó khăn. Giới chuyên gia, nhà tư vấn đã có những đánh giá, kiến nghị để cải thiện tình hình, từ đó giúp doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số thành công, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.