WHO cảnh báo giai đoạn tới của đại dịch Covid-19 sẽ "rất khó khăn"

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, thế giới hiện đang ở trong giai đoạn "rất nghiêm trọng" của đại dịch Covid-19.

Theo đó, tình hình lây lan trong vài tháng tới sẽ còn tiếp tục gia tăng không ngừng khiến nhiều quốc gia sẽ phải đối mặt với tình trạng sụp đổ hệ thống y tế do quá tải.

Phát biểu trong một buổi họp báo vào hôm qua (23/10), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyeusus khẳng định: “Chúng ta đang ở trong thời điểm quan trọng của đại dịch này, đặc biệt là những quốc gia ở Bắc bán cầu. Vài tháng tới sẽ là thời gian rất khó khăn và một số quốc gia đang nằm trên vùng quỹ đạo nguy hiểm. Quá nhiều quốc gia đang phải chứng kiến ​​sự gia tăng theo cấp số nhân và điều đó đang dẫn đến việc các bệnh viện và phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) phải hoạt động với công suất cao”.

Bên cạnh đó, ông Ghebreyeusus cũng cảnh báo, với đà phát triển hiện nay, nhiều quốc gia thời gian tới sẽ phải đối mặt với tình trạng quá tải, gây ra sự sụp đổ hệ thống y tế công cộng. Do đó, ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng gia tăng tỉ lệ tử vong, sụp đổ của hệ thống y tế thông qua các biện pháp phòng dịch như xét nghiệm, truy vết tiếp xúc, cách ly… nhằm giúp các quốc gia tránh được khả năng phải phong tỏa lần 2.

Đại dịch toàn cầu Covid-19 đã khiến hơn 42,4 triệu người mắc bệnh và hơn 1,1 triệu ca tử vong, trong đó các quốc gia như Mỹ, Ấn Độ và Brazil dẫn đầu về số ca mắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: Châu Âu, Bắc Mỹ nên học Châu Á cách chống Covid-19
WHO: Châu Âu, Bắc Mỹ nên học Châu Á cách chống Covid-19

VOV.VN - Chuyên gia WHO cho rằng, các nước châu Á đã thành công trong việc phát hiện và cách ly người mắc Covid-19 cũng như những người từng tiếp xúc với người bệnh.

WHO: Châu Âu, Bắc Mỹ nên học Châu Á cách chống Covid-19

WHO: Châu Âu, Bắc Mỹ nên học Châu Á cách chống Covid-19

VOV.VN - Chuyên gia WHO cho rằng, các nước châu Á đã thành công trong việc phát hiện và cách ly người mắc Covid-19 cũng như những người từng tiếp xúc với người bệnh.

WHO: Cho Covid-19 lây lan để đạt miễn dịch cộng đồng là “phi đạo đức”
WHO: Cho Covid-19 lây lan để đạt miễn dịch cộng đồng là “phi đạo đức”

VOV.VN - Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phản đối chiến lược miễn dịch cộng đồng nhằm ngăn ngừa Covid-19, nhấn mạnh rằng phương thức này “phi đạo đức”.

WHO: Cho Covid-19 lây lan để đạt miễn dịch cộng đồng là “phi đạo đức”

WHO: Cho Covid-19 lây lan để đạt miễn dịch cộng đồng là “phi đạo đức”

VOV.VN - Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phản đối chiến lược miễn dịch cộng đồng nhằm ngăn ngừa Covid-19, nhấn mạnh rằng phương thức này “phi đạo đức”.

WHO kêu gọi châu Âu chống dịch Covid-19 quyết liệt hơn và phá vỡ chuỗi lây nhiễm
WHO kêu gọi châu Âu chống dịch Covid-19 quyết liệt hơn và phá vỡ chuỗi lây nhiễm

VOV.VN - Các nước châu Âu cần thận trọng với mọi hình thức tụ tập đông người, đồng thời tái khẳng định, giãn cách, đeo khẩu trang, thông gió hợp lý là chìa khóa để kiểm soát dịch.

WHO kêu gọi châu Âu chống dịch Covid-19 quyết liệt hơn và phá vỡ chuỗi lây nhiễm

WHO kêu gọi châu Âu chống dịch Covid-19 quyết liệt hơn và phá vỡ chuỗi lây nhiễm

VOV.VN - Các nước châu Âu cần thận trọng với mọi hình thức tụ tập đông người, đồng thời tái khẳng định, giãn cách, đeo khẩu trang, thông gió hợp lý là chìa khóa để kiểm soát dịch.