Xem TV nhiều khiến trẻ chậm phát triển

VOV.VN - Xem TV hơn 3 giờ một ngày có thể khiến trẻ chậm phát triển kỹ năng xã hội cũng như học tập.

Ngày nay, việc xem TV đã trở thành thói quen của nhiều trẻ em. Đặc biệt là trong những kỳ nghỉ hè hay nghỉ Tết, các bậc phụ huynh thường để con mình xem TV một cách thỏa thích. Điều này đã tạo cho trẻ một thói quen xấu, ảnh hưởng đến thể chất cũng như trí tuệ của trẻ.

Theo các nhà nghiên cứu, xem TV hơn 3 giờ một ngày có thể khiến trẻ không khát triển được những kỹ năng xã hội. Bên cạnh đó, thể chất của trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng, kết quả là chúng dễ bị tổn thương vì những yếu tố môi trường hay có thể có những hành vi bắt nạt bạn bè.

Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Montreal đã thực hiện nghiên cứu trên 1997 trẻ em có độ tuổi dưới 29 tháng tuổi có thói quen xem TV trong thời gian dài. Họ đã phát hiện ra rằng, việc xem TV có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ trong các kỹ năng giao tiếp xã hội và phát triển sinh lý.

Xem TV quá nhiều cũng có thể làm giảm kỹ năng ngôn ngữ và toán học của trẻ. Không chỉ vậy, những đứa trẻ này còn có thứ hạng thấp trong lớp. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc xem TV dưới 3 giờ đồng hồ không mang lại tác động tiêu cực lớn tới trẻ.

Nhà nghiên cứu Linda Pagani, ĐH Montreal cho biết: “Đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét mối liên hệ giữa việc xem tivi quá nhiều và khả năng vận động, phát triển tâm lý của một đứa trẻ”.

Kết quả của cuộc nghiên cứu này cho thấy, các bậc phụ huynh nên quan tâm con cái hơn, hạn chế thời gian xem TV và tạo môi trường thuận lợi để trẻ em được phát triển toàn diện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách trị cảm lạnh đơn giản, hiệu quả theo Đông y
Cách trị cảm lạnh đơn giản, hiệu quả theo Đông y

Các phương pháp như đánh gió, xông hơi hay dùng cháo giải cảm trong Đông y có thể trị cảm lạnh đơn giản mà hiệu quả.

Cách trị cảm lạnh đơn giản, hiệu quả theo Đông y

Cách trị cảm lạnh đơn giản, hiệu quả theo Đông y

Các phương pháp như đánh gió, xông hơi hay dùng cháo giải cảm trong Đông y có thể trị cảm lạnh đơn giản mà hiệu quả.

Công dụng bất ngờ của cà phê đối với làn da
Công dụng bất ngờ của cà phê đối với làn da

Mặt nạ cà phê mang lại làn da sáng mịn và trị thâm rất hiệu quả.

Công dụng bất ngờ của cà phê đối với làn da

Công dụng bất ngờ của cà phê đối với làn da

Mặt nạ cà phê mang lại làn da sáng mịn và trị thâm rất hiệu quả.

Tranh cãi gây hại cho tim
Tranh cãi gây hại cho tim

VOV.VN - Việc tranh cãi gay gắt giữa các cặp vợ chồng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tranh cãi gây hại cho tim

Tranh cãi gây hại cho tim

VOV.VN - Việc tranh cãi gay gắt giữa các cặp vợ chồng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ra mắt Trung tâm chẩn đoán, sàng lọc sơ sinh
Ra mắt Trung tâm chẩn đoán, sàng lọc sơ sinh

VOV.VN - TS-BS Nguyễn Duy Ánh: Hoạt động của Trung tâm góp phần vào việc nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nòi giống Việt Nam.

Ra mắt Trung tâm chẩn đoán, sàng lọc sơ sinh

Ra mắt Trung tâm chẩn đoán, sàng lọc sơ sinh

VOV.VN - TS-BS Nguyễn Duy Ánh: Hoạt động của Trung tâm góp phần vào việc nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nòi giống Việt Nam.