Yoga có thể giúp ích cho bệnh nhân rối loạn nhịp tim

Tập yoga nhẹ nhàng có thể tốt cho bệnh nhân rung nhĩ.

Mới đây, mọi nghiên cứu cho thấy, những người bị một dạng rối loạn nhịp tim thường gặp được gọi là rung nhĩ có thể giảm nhẹ các triệu chứng bằng cách bổ sung các bài tập yoga nhẹ nhàng vào phác đồ điều trị của họ.

Được đăng trực tuyến trên tờ Journal of the American College of Cardiology, đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét tác động của yoga đối với bệnh rung nhĩ.

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã xem xem liệu ngoài sử dụng thuốc thì bổ sung các bài tập yoga nhẹ nhàng có giúp ích không.

Kết quả cho thấy yoga có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giảm huyết áp và nhịp tim. Sau 3 tháng tham gia các lớp yoga, bệnh nhân bắt đầu có ít triệu chứng hơn so với trước khi tham gia tập luyện. Tuy vậy các chuyên gia thận trọng cho rằng mặc dù các kết quả này rất hứa hẹn song cần nghiên cứu thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phòng mạch online: “Bảo vệ và giải độc gan do bia rượu”
Phòng mạch online: “Bảo vệ và giải độc gan do bia rượu”

(VOV) - Các chuyên gia đến từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bạch Mai giải đáp thắc mắc trên VOV online & VOVTV chiều 29/1.

Phòng mạch online: “Bảo vệ và giải độc gan do bia rượu”

Phòng mạch online: “Bảo vệ và giải độc gan do bia rượu”

(VOV) - Các chuyên gia đến từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bạch Mai giải đáp thắc mắc trên VOV online & VOVTV chiều 29/1.

Phụ nữ đau nửa đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch
Phụ nữ đau nửa đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch

(VOV) -Đây là nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Thần kinh học Mỹ vừa thực hiện.

Phụ nữ đau nửa đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Phụ nữ đau nửa đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch

(VOV) -Đây là nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Thần kinh học Mỹ vừa thực hiện.

Xác định màu tóc và mắt từ AND
Xác định màu tóc và mắt từ AND

(VOV) - Phương pháp này cũng có thể được dùng để nhận dạng các chi tiết từ di hài trong ngành khảo cổ học.

Xác định màu tóc và mắt từ AND

Xác định màu tóc và mắt từ AND

(VOV) - Phương pháp này cũng có thể được dùng để nhận dạng các chi tiết từ di hài trong ngành khảo cổ học.