10 phần tử Taliban bị tiêu diệt

Các phần tử bị tiêu diệt trong cuộc tấn công của lực lượng an ninh Afghanistan và liên quân NATO vào một trường học ở phía Đông tỉnh Nangaha.

Ngày 17/7, ít nhất 10 tay súng Taliban bị tiêu diệt khi lực lượng an ninh Afghanistan và liên quân NATO tấn công vào một trường học ở phía Đông tỉnh Nangaha.

Các quan chức an ninh địa phương cho biết, các cuộc không kích của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO chỉ huy đã phá huỷ nhiều phần một trường học, nơi các phần tử Taliban có kế hoạch tấn công lực lượng an ninh Afghanistan và quân đội nước ngoài. Vụ tấn công xảy ra khi không có ai trong ngôi trường.

Trong diễn biến liên quan ngày 17/7, tại trụ sở cảnh sát tỉnh Bamian, miền Trung Afghanistan đã diễn ra lễ chuyển giao quyền kiểm soát an ninh từ lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) cho các lực lượng Afghanistan.

Tỉnh Bamian là đơn vị đầu tiên trong số 7 khu vực tiếp nhận quyền đảm bảo an ninh trong tháng 7. Theo dự kiến, các lực lượng và giới chức Afghanistan sẽ tiếp nhận thêm trách nhiệm an ninh và các vấn đề khác, mở đường cho binh sĩ nước ngoài từng bước rút quân khỏi Afghanistan.

Dự kiến, quá trình rút các binh sĩ nước ngoài ra khỏi Afghanistan sẽ hoàn tất vào cuối năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên