10 phần tử Taliban quy hàng chính quyền Afghanistan

VOV.VN - Ít nhất 10 phần tử Taliban hôm qua (25/3) đã đầu hàng nhà chức trách tỉnh Baghlan, Afghanistan.

Theo giới chức địa phương, nhóm Taliban này cũng đã giao nộp vũ khí và đạn dược cho nhà chức trách.

Chiến binh Taliban đào ngũ
Động thái trên được xem là diễn biến tích cực cho hòa bình và ổn định tại địa phương, góp phần thúc đẩy hòa bình và sự ổn định chung của Afghanistan.

Trong thời gian qua, chính phủ Afghanistan đã cho thành lập 70 Hội đồng Hòa bình Tối cao tại các đia phương của nước này và khởi động tiến trình hòa giải với các phần tử Taliban nhằm mục đích khuyến khích các phần tử Taliban giải giáp vũ khí và vũ trang, tái hòa nhập cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên