10 triệu USD “lấy đầu” thủ lĩnh Al-Qaeda tại Iraq

Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri, hay còn gọi là Abu Du'a, đã bị Mỹ đưa vào danh sách "những tên khủng bố đặc biệt quan tâm trên toàn cầu"

Mỹ ngày 4/10 đã đưa thủ lĩnh tổ chức Al-Qaeda tại Iraq vào danh sách khủng bố và treo thưởng 10 triệu USD cho ai lấy được đầu viên thủ lĩnh này.

Theo thông báo, "quyết định này đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố và là một công cụ hữu hiệu nhằm giảm bớt sự hỗ trợ dành cho các hoạt động khủng bố, gây áp lực buộc các tổ chức từ bỏ hành động khủng bố."

Chính phủ Mỹ cho rằng Abu Du'a phải chịu trách nhiệm cho việc điều hành và chỉ đạo các hoạt động khủng bố quy mô lớn tại Iraq, bao gồm cả vụ tấn công ngày 28/8 vừa qua nhằm vào nhà thờ Hồi giáo Umm al-Qura ở Baghdad khiến nghị sỹ người Sunni Khalid al-Fahdawi thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên