1/4 dân số trên 16 tuổi tại Australia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Sau một thời gian đẩy nhanh kế hoạch tiêm vaccine và khuyến khích người dân tiêm vaccine AstraZeneca, hôm nay (13/8), Australia đã có 1/4 người dân trên 16 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Với tốc độ này, Australia sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu 70% người dân từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine để làm điều kiện dần mở cửa biên giới quốc tế.

Hôm nay, Giám đốc Y tế Australia Giáo sư Paul Kelly khẳng định, Australia đang trong làn sóng thứ 3 của Covid-19 khi dịch bệnh xuất hiện tại 4 trong 8 bang và vùng lãnh thổ của nước này. Hiện tại khoảng 12 triệu dân sống tại 4 bang và vùng lãnh thổ này đang phải sống trong điều kiện phong tỏa.

Khác với năm ngoái khi các ca bệnh chủ yếu là đến từ nước ngoài thì năm nay, chủ yếu là các ca lây nhiễm trong cộng đồng với biến thể Delta. Thực tế này khiến cho tình hình dịch bệnh ở nước này khó kiểm soát hơn. Tuy vậy, do chương trình tiêm chủng được khởi động từ tháng 2 và đến tháng 6 dịch mới bùng phát nên cũng đã có nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi sống trong các nhà dưỡng lão được tiêm vaccine, vì vậy, tỷ lệ tử vong trong đợt bùng phát này thấp hơn so với năm ngoái.

Tính đến hôm nay, Australia đã tiêm gần 15 triệu mũi vaccine ngừa Covid-19. Trong đó, hơn 46,6% người dân từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và hơn 25% người nằm trong diện tiêm chủng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết đây là nỗ lực lớn và nếu tiếp tục đà này thì Australia sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu đề ra: “Bây giờ, tỷ lệ tiêm vaccine của Australia để tạo ra lá chắn Covid-19 đã đạt đến tốc độ của thế giới. Và đây là việc làm cần thiết để đưa người dân Australia đạt được mục tiêu đã định. Tôi muốn khuyến khích các bạn tiếp tục làm điều này, các bạn đã làm rất tuyệt vời. Đây là con đường mà chúng ta cần đi để có thể đến được nơi mà chúng ta muốn đến”.

Vào cuối tháng trước, Thủ tướng Australia Scott Morrison công bố lộ trình 4 bước nhằm mở cửa nền kinh tế đất nước. Theo đó, Australia sẽ dần mở cửa biên giới khi 70% người dân từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine và dự kiến đến cuối năm nay Australia sẽ đạt mục tiêu này. Hôm nay, Thủ tướng Morrison lại nhấn mạnh, khi 80% người dân từ 16 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 thì nước này không có lý do gì để tiếp tục đóng cửa biên giới quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ em chiếm 1/3 ca mắc Covid-19 tại bang New South Wales (Australia)
Trẻ em chiếm 1/3 ca mắc Covid-19 tại bang New South Wales (Australia)

VOV.VN - Trong những ngày qua, trong số những người bị Covid-19 có đến 1/3 trẻ em và trẻ vị thành niên.

Trẻ em chiếm 1/3 ca mắc Covid-19 tại bang New South Wales (Australia)

Trẻ em chiếm 1/3 ca mắc Covid-19 tại bang New South Wales (Australia)

VOV.VN - Trong những ngày qua, trong số những người bị Covid-19 có đến 1/3 trẻ em và trẻ vị thành niên.

Australia phong tỏa thủ đô Canberra ngăn chặn Covid-19 lây lan
Australia phong tỏa thủ đô Canberra ngăn chặn Covid-19 lây lan

VOV.VN - Ngày 12/8, vùng lãnh thổ thủ đô Canberra của Australia đã quyết định phong tỏa từ chiều tối cùng ngày. Như vậy kể từ đêm 12/8, khoảng 12 triệu dân tại 3 bang và vùng lãnh thổ của Australia sẽ sống trong điều kiện phong tỏa.

Australia phong tỏa thủ đô Canberra ngăn chặn Covid-19 lây lan

Australia phong tỏa thủ đô Canberra ngăn chặn Covid-19 lây lan

VOV.VN - Ngày 12/8, vùng lãnh thổ thủ đô Canberra của Australia đã quyết định phong tỏa từ chiều tối cùng ngày. Như vậy kể từ đêm 12/8, khoảng 12 triệu dân tại 3 bang và vùng lãnh thổ của Australia sẽ sống trong điều kiện phong tỏa.

Thành phố Sydney (Australia) có thể phong tỏa tới tháng 11/2021
Thành phố Sydney (Australia) có thể phong tỏa tới tháng 11/2021

VOV.VN - Chuyên gia dịch tễ học của Australia Tony Blakely cho rằng, thành phố Sydney, thủ phủ bang New South Wales có thể tiếp tục bị phong tỏa cho đến tháng 11 năm nay.

Thành phố Sydney (Australia) có thể phong tỏa tới tháng 11/2021

Thành phố Sydney (Australia) có thể phong tỏa tới tháng 11/2021

VOV.VN - Chuyên gia dịch tễ học của Australia Tony Blakely cho rằng, thành phố Sydney, thủ phủ bang New South Wales có thể tiếp tục bị phong tỏa cho đến tháng 11 năm nay.