140 người chết vì Ebola chỉ trong 3 ngày qua

VOV.VN - Đây là số liệu thống kê mới nhất do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 23/12.

Số người chết vì virus Ebola tại 3 nước tâm điểm dịch bệnh ở Tây Phi đã lên tới 7.518 người, trong tổng số 19.340 trường hợp xác định nhiễm bệnh.

Dịch Ebola ở Sierra Leone
Số liệu mới công bố cho thấy, đã có thêm 140 trường hợp tử vong vì Ebola trong 3 ngày qua. Sierra Leone là nước có số người nhiễm Ebola cao nhất với gần 8.940 trường hợp. Tại Liberia là 7.830 và Guinea là hơn 2.570. Tuy nhiên, Liberia là nước có số ca tử vong cao nhất với hơn 3.370 người.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva hôm qua, người phát ngôn WHO Gregory Hartl nói: “Có những khu vực đã không xuất hiện thêm những trường hợp nhiễm bệnh mới trong nhiều tuần qua. Do đó chúng tôi nhận thấy rằng, nhờ những biện pháp thích hợp để kiểm soát dịch bệnh và sự tham gia của cộng đồng chúng ta có thể giảm số ca nhiễm Ebola xuống mức rất thấp. Song đưa mức này về con số “Không” là chưa thể. Chúng ta sẽ chỉ làm được điều này khi chúng ta thực sự chấm dứt sự lây lan của dịch bệnh. Dù chỉ còn 1 ca nhiễm bệnh, thì vẫn có khả năng lây lan dịch bệnh”.

Sierra Leone là nước có số ca tử vong cao thứ 2 do Ebola, với 2.556 trường hợp. Chính phủ nước này tuần trước đã triển khai một chiến dịch quy mô lớn để kìm lại sự lây lan của dịch bệnh. Cơ sở hạ tầng y tế tại Sierra Leone mỏng manh và nghèo nàn hơn so với các nước Tây Phi khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Ebola khiến 1 triệu người đối mặt với nạn đói ở châu Phi
Dịch Ebola khiến 1 triệu người đối mặt với nạn đói ở châu Phi

VOV.VN - Khoảng 1 triệu người có thể sớm rơi vào tình trạng cạn kiệt lương thực sau những hạn chế mà chính phủ đặt ra gần đây.

Dịch Ebola khiến 1 triệu người đối mặt với nạn đói ở châu Phi

Dịch Ebola khiến 1 triệu người đối mặt với nạn đói ở châu Phi

VOV.VN - Khoảng 1 triệu người có thể sớm rơi vào tình trạng cạn kiệt lương thực sau những hạn chế mà chính phủ đặt ra gần đây.

Sierra Leone kêu gọi chôn cất an toàn để ngăn chặn Ebola
Sierra Leone kêu gọi chôn cất an toàn để ngăn chặn Ebola

VOV.VN - Những thi thể bệnh nhân Ebola có khả năng lây nhiễm cao hơn 10 lần so với những người bệnh mắc Ebola.

Sierra Leone kêu gọi chôn cất an toàn để ngăn chặn Ebola

Sierra Leone kêu gọi chôn cất an toàn để ngăn chặn Ebola

VOV.VN - Những thi thể bệnh nhân Ebola có khả năng lây nhiễm cao hơn 10 lần so với những người bệnh mắc Ebola.

Tổng thư ký LHQ thăm 3 nước tâm dịch Ebola ở Tây Phi
Tổng thư ký LHQ thăm 3 nước tâm dịch Ebola ở Tây Phi

VOV.VN - Đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng thư ký Ban Ki-moon đến Tây Phi kể từ khi virus tử thần Ebola bùng phát thành đại dịch.

Tổng thư ký LHQ thăm 3 nước tâm dịch Ebola ở Tây Phi

Tổng thư ký LHQ thăm 3 nước tâm dịch Ebola ở Tây Phi

VOV.VN - Đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng thư ký Ban Ki-moon đến Tây Phi kể từ khi virus tử thần Ebola bùng phát thành đại dịch.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola
Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Đại dịch Ebola đã giết chết gần 7.000 người
Đại dịch Ebola đã giết chết gần 7.000 người

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (17/12) công bố báo cáo mới nhất về diễn biến đại dịch Ebola.

Đại dịch Ebola đã giết chết gần 7.000 người

Đại dịch Ebola đã giết chết gần 7.000 người

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (17/12) công bố báo cáo mới nhất về diễn biến đại dịch Ebola.