2 du khách Đức bị đâm chết sau vụ 5 cảnh sát bị bắn chết ở Ai Cập

VOV.VN - Hôm 14/7 hai phụ nữ Đức đã bị đâm chết tại ở một khu nghỉ dưỡng ven biển của Ai Cập. Trong vụ tấn công bằng dao này còn có 4 du khách khác bị thương.

Sát thủ trong vụ tấn công du khách đã đâm chết 2 phụ nữ Đức và làm bị thương 2 du khách khác tại khách sạn Zahabia ở Hurghada, rồi sau đó di chuyển tới một bãi biển gần đó, ở khu nghỉ dưỡng El Palacio, và hành hung thêm ít nhất 2 người nữa. Sau đó y mới bị bắt.

Lực lượng chức năng Ai Cập có mặt tại hiện trường vụ đâm chết du khách nước ngoài. Ảnh: EPA.

Abdelaziz, Quản lý đội bảo vệ của khách sạn El Palacio, nói: “Hắn có một con dao, hắn đâm mỗi người 3 nhát vào ngực. Họ tử vong trên bãi biển. Sau đó hắn trèo qua tường giữa các khách sạn rồi bơi tới bờ biển bên cạnh”.

Abdelaziz cho biết người bị thương gồm 1 công dân Séc và 2 công dân Armenia, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết họ đang điều tra động cơ của hung thủ.

Một quan chức an ninh cho hay, kẻ thủ ác là một thanh niên tầm 20-30 tuổi, mặc áo phông đen và quần bò, khua dao và chủ định tấn công riêng người nước ngoài.

Theo quan chức này, gã sát nhân đã nói bằng tiếng Arab như sau khi tấn công: “Hãy tránh ra. Tôi không muốn tấn công người Arab”.

Vụ việc xảy ra sau khi có 5 cảnh sát bị bắn chết gần một Kim tự tháp Ai Cập ở ngoại ô Cairo vài giờ trước đó.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ giết 5 cảnh sát nhưng vụ tấn công đó mang dấu ấn của một nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan nhỏ có tên Hasm – nhóm này đứng sau các vụ xả súng tương tự trong các tháng gần đây.

Loạt vụ tấn công hôm 14/7 đe dọa giáng thêm một đòn chí tử vào ngành du lịch đang gặp khó khăn của Ai Cập.

Hồi năm 2015 một tổ chức thân IS đã đánh bom một chiếc máy bay chở khách Nga trên bầu trời Sina khiến toàn bộ 224 hành khách tử nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phong trào Hamas ở Gaza xây dựng vùng đệm dọc biên giới với Ai Cập
Phong trào Hamas ở Gaza xây dựng vùng đệm dọc biên giới với Ai Cập

VOV.VN - Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine ở dải Gaza hôm 29/6 cho biết đang bắt đầu xây dựng một vùng đệm an toàn dọc biên giới với Ai Cập.

Phong trào Hamas ở Gaza xây dựng vùng đệm dọc biên giới với Ai Cập

Phong trào Hamas ở Gaza xây dựng vùng đệm dọc biên giới với Ai Cập

VOV.VN - Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine ở dải Gaza hôm 29/6 cho biết đang bắt đầu xây dựng một vùng đệm an toàn dọc biên giới với Ai Cập.

Ai Cập kết án tử hình 20 người có liên quan vụ chính biến 2013
Ai Cập kết án tử hình 20 người có liên quan vụ chính biến 2013

VOV.VN - Tòa án Ai Cập tuyên án tử hình 20 người với cáo buộc đã giết hại cảnh sát trong làn sóng bạo lực sau vụ lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi năm 2013.

Ai Cập kết án tử hình 20 người có liên quan vụ chính biến 2013

Ai Cập kết án tử hình 20 người có liên quan vụ chính biến 2013

VOV.VN - Tòa án Ai Cập tuyên án tử hình 20 người với cáo buộc đã giết hại cảnh sát trong làn sóng bạo lực sau vụ lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi năm 2013.

Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?
Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?

VOV.VN - Thế giới hồi hộp chờ xem liệu vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập có phải là do khủng bố đánh bom để trả thù cho cuộc không kích của Nga ở Syria hay không.

Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?

Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?

VOV.VN - Thế giới hồi hộp chờ xem liệu vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập có phải là do khủng bố đánh bom để trả thù cho cuộc không kích của Nga ở Syria hay không.

Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS
Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS

VOV.VN - Ai Cập cho rằng cần loại bỏ tư cách thành viên của Qatar vì sự tham gia của Doha có thể ảnh hưởng đến uy tín của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS

Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS

VOV.VN - Ai Cập cho rằng cần loại bỏ tư cách thành viên của Qatar vì sự tham gia của Doha có thể ảnh hưởng đến uy tín của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.