2 nghị sỹ đối lập Campuchia bị đề nghị tước quyền miễn trừ

VOV.VN - Hai nghị Tok Vanchan và Pin Ratana đã bị điều tra và phát hiện nhiều tội danh liên quan đến việc môi giới mại dâm.

Ngày 1/7, Bộ trưởng bộ Tư Pháp Campuchia đã ký Công văn gửi Quốc hội nước này đề nghị tước quyền miễn trừ  đối với hai nghị sỹ Quốc hội của Đảng Cứu Quốc (CNRP) đối lập.

Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Ang Vong Vathana.

Hai nghị Tok Vanchan và Pin Ratana đã bị điều tra và phát hiện nhiều tội danh liên quan đến việc môi giới mại dâm.

Tội danh này được cơ quan điều tra phát hiện hồi đầu năm nay, sau đó Viện Công tố Tòa sơ thẩm Tòa án Phnompenh đã ký giấy mời 2  vị nghị sỹ đến tòa giải trình trước tòa nhưng 2 vị nghị sỹ này không chấp hành.

Công văn của Bộ Tư Pháp Campuchia gửi kèm theo kết quả điều tra nêu rõ “Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra xét xử, đề nghị Quốc Hội xem xét và tước quyền miễn trừ đối với 2 nghị sỹ kể trên”.

Ông Leng Peng Long, Tổng thư ký Quốc hội cho biết, Quốc hội đã nhận được Công văn của Bộ Tư Pháp, đồng thời chuyển cho Thường vụ Quốc hội xem xét giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia trục xuất 39 người Trung Quốc về nước
Campuchia trục xuất 39 người Trung Quốc về nước

VOV.VN - Sáng 24/6, tại sân bay quốc tế Pochentong công an Campuchia tổ chức trục xuất 39 người Trung Quốc về nước.

Campuchia trục xuất 39 người Trung Quốc về nước

Campuchia trục xuất 39 người Trung Quốc về nước

VOV.VN - Sáng 24/6, tại sân bay quốc tế Pochentong công an Campuchia tổ chức trục xuất 39 người Trung Quốc về nước.

Các nghị sĩ của Đảng đối lập Campuchia có thể bị cắt lương
Các nghị sĩ của Đảng đối lập Campuchia có thể bị cắt lương

VOV.VN - Hành động của các nghị sĩ của Đảng đối lập Campuchia đi ngược lại nguyện vọng và lợi ích của cử tri và họ có thể bị cắt lương.

Các nghị sĩ của Đảng đối lập Campuchia có thể bị cắt lương

Các nghị sĩ của Đảng đối lập Campuchia có thể bị cắt lương

VOV.VN - Hành động của các nghị sĩ của Đảng đối lập Campuchia đi ngược lại nguyện vọng và lợi ích của cử tri và họ có thể bị cắt lương.

Campuchia kỷ niệm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia
Campuchia kỷ niệm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia

VOV.VN - Hôm 26/6, Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Kandal tổ chức Lễ mít tinh chào mừng 65 năm ngày thành lập Đảng này (28/6/1951-28/6/2016).

Campuchia kỷ niệm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia

Campuchia kỷ niệm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia

VOV.VN - Hôm 26/6, Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Kandal tổ chức Lễ mít tinh chào mừng 65 năm ngày thành lập Đảng này (28/6/1951-28/6/2016).

Campuchia bác đề nghị tại ngoại của Thượng nghị sỹ chống Việt Nam
Campuchia bác đề nghị tại ngoại của Thượng nghị sỹ chống Việt Nam

VOV.VN - Sáng 22/6,  Tòa án tối cao Campuchia đã bác đơn xin tại ngoại của ông Hong Sok Hua, nguyên Thượng nghị sỹ của Đảng đối lập.

Campuchia bác đề nghị tại ngoại của Thượng nghị sỹ chống Việt Nam

Campuchia bác đề nghị tại ngoại của Thượng nghị sỹ chống Việt Nam

VOV.VN - Sáng 22/6,  Tòa án tối cao Campuchia đã bác đơn xin tại ngoại của ông Hong Sok Hua, nguyên Thượng nghị sỹ của Đảng đối lập.

Đảng Cứu quốc Campuchia bị tố gian lận dấu vân tay gửi Quốc vương
Đảng Cứu quốc Campuchia bị tố gian lận dấu vân tay gửi Quốc vương

VOV.VN - Thủ tướng coi việc đảng Cứu quốc Campuchia gian lân nhiều dấu vân tay là hành động xem thường Quốc vương nước này.

Đảng Cứu quốc Campuchia bị tố gian lận dấu vân tay gửi Quốc vương

Đảng Cứu quốc Campuchia bị tố gian lận dấu vân tay gửi Quốc vương

VOV.VN - Thủ tướng coi việc đảng Cứu quốc Campuchia gian lân nhiều dấu vân tay là hành động xem thường Quốc vương nước này.