2.000 binh sỹ Mỹ sẽ được điều động bổ sung tới biên giới phía Nam

VOV.VN - Khoảng 2.000 lính Mỹ dự kiến sẽ được điều động bổ sung tới khu vực biên giới phía Nam với Mexico để xây và củng cố hàng rào thép gai dài gần 260 km.

Phát biểu với báo chí ngày 30/1, Quyền bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cho biết hàng nghìn binh sỹ sẽ được bổ sung tại biên giới với Mexico cùng với số lượng gần 2.350 binh sỹ đã có mặt tại các bang Texas, Arizona và California. Ngoài số binh sỹ này, khoảng 2.200 vệ binh quốc gia cũng đã được điều động để tham gia đảm bảo an ninh biên giới kể từ tháng 4/2018.

Quyền bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan. Ảnh: Reuters
Việc xây dựng bổ sung hệ thống hàng rào dây thép gai là một phần yêu cầu tăng cường hỗ trợ của bộ An ninh nội địa đối với Lầu năm góc đã được Quyền bộ trưởng Shanahan thông qua hồi đầu tháng 1/2019. Kể từ mùa thu năm 2018, hơn 100km hàng rào và các chướng ngại vật di động đã được dựng lên tại 22 điểm kiểm soát biên giới tại các bang Texas, Arizona và California. Chi phí cho việc điều động bổ sung binh sỹ Mỹ tới biên giới phía Nam với Mexico lên tới gần 700 triệu USD./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ tập trận gần biên giới Mexico
Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ tập trận gần biên giới Mexico

VOV.VN - Các cuộc tập trận diễn ra gần 1 tuần sau khi đoàn người di cư tiến sát tới biên giới Mỹ-Mexico, buộc nhà chức trách Mỹ phải dùng tới hơi cay.

Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ tập trận gần biên giới Mexico

Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ tập trận gần biên giới Mexico

VOV.VN - Các cuộc tập trận diễn ra gần 1 tuần sau khi đoàn người di cư tiến sát tới biên giới Mỹ-Mexico, buộc nhà chức trách Mỹ phải dùng tới hơi cay.

Cận cảnh biên giới Mỹ-Mexico, nguồn cơn khiến chính phủ Mỹ đóng cửa
Cận cảnh biên giới Mỹ-Mexico, nguồn cơn khiến chính phủ Mỹ đóng cửa

VOV.VN - Những bất đồng liên quan đến ngân sách xây bức tường biên giới Mỹ-Mexico mà Tổng thống Trump muốn đang khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần.

Cận cảnh biên giới Mỹ-Mexico, nguồn cơn khiến chính phủ Mỹ đóng cửa

Cận cảnh biên giới Mỹ-Mexico, nguồn cơn khiến chính phủ Mỹ đóng cửa

VOV.VN - Những bất đồng liên quan đến ngân sách xây bức tường biên giới Mỹ-Mexico mà Tổng thống Trump muốn đang khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần.

Ông Trump thăm biên giới Mỹ - Mexico khẳng định quyết tâm xây tường
Ông Trump thăm biên giới Mỹ - Mexico khẳng định quyết tâm xây tường

VOV.VN - Để khẳng định quyết tâm xây tường biên giới, Tổng thống Donald Trump đã có chuyến thăm khu vực biên giới phía nam nước Mỹ, giáp với Mexico ngày 10/1.

Ông Trump thăm biên giới Mỹ - Mexico khẳng định quyết tâm xây tường

Ông Trump thăm biên giới Mỹ - Mexico khẳng định quyết tâm xây tường

VOV.VN - Để khẳng định quyết tâm xây tường biên giới, Tổng thống Donald Trump đã có chuyến thăm khu vực biên giới phía nam nước Mỹ, giáp với Mexico ngày 10/1.

Ông Trump thăm biên giới Mỹ-Mexico trong tâm bão đóng cửa chính phủ
Ông Trump thăm biên giới Mỹ-Mexico trong tâm bão đóng cửa chính phủ

VOV.VN - Tổng thống Trump có chuyến thị sát khu vực biên giới phía Nam giáp với Mexico ngày 10/1 trong bối cảnh chính phủ Mỹ đã bước sang ngày đóng cửa thứ 20.

Ông Trump thăm biên giới Mỹ-Mexico trong tâm bão đóng cửa chính phủ

Ông Trump thăm biên giới Mỹ-Mexico trong tâm bão đóng cửa chính phủ

VOV.VN - Tổng thống Trump có chuyến thị sát khu vực biên giới phía Nam giáp với Mexico ngày 10/1 trong bối cảnh chính phủ Mỹ đã bước sang ngày đóng cửa thứ 20.

Cận cảnh lỗ đào ‘xuyên thủng’ bức tường biên giới Mỹ, nơi 376 người vượt biên
Cận cảnh lỗ đào ‘xuyên thủng’ bức tường biên giới Mỹ, nơi 376 người vượt biên

VOV.VN - Một nhóm người di cư được cho là lớn nhất từ trước đến nay đã chui qua hàng rào biên giới Mỹ và đầu hàng cơ quan biên phòng để xin tị nạn.

Cận cảnh lỗ đào ‘xuyên thủng’ bức tường biên giới Mỹ, nơi 376 người vượt biên

Cận cảnh lỗ đào ‘xuyên thủng’ bức tường biên giới Mỹ, nơi 376 người vượt biên

VOV.VN - Một nhóm người di cư được cho là lớn nhất từ trước đến nay đã chui qua hàng rào biên giới Mỹ và đầu hàng cơ quan biên phòng để xin tị nạn.