2021 là năm chết chóc nhất của Mỹ từ trước đến nay

VOV.VN - Dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) vừa công bố, cho thấy nhiều người Mỹ chết vào năm 2021 hơn bất kỳ năm nào khác trong lịch sử, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành và tỷ lệ tử vong do ung thư, tiểu đường và đột quỵ cũng gia tăng.

Dữ liệu tính đến cuối quý III/2021 cho thấy tỷ lệ tử vong là 1.058,8 trên 100.000 người Mỹ, tăng gần 10% so với giai đoạn 12 tháng của năm 2020 và tăng 21% so với năm 2019. Tỷ lệ đó có nghĩa là gần 3 triệu rưỡi người Mỹ đã chết trong 12 tháng kết thúc vào tháng 9/2021 và đó là con số tử vong cao nhất từng được ghi nhận ở Mỹ trong vòng một năm.

Phần lớn số người chết gia tăng là do đại dịch Covid-19, vốn cướp đi sinh mạng của 415.000 người Mỹ vào năm 2021, con số này cao hơn so với năm đầu tiên bùng phát dịch bệnh, mặc dù vaccine ngừa Covid-19 đã được cung cấp trên diện rộng trong hầu hết năm.

Các nguyên nhân khác cũng khiến tỷ lệ tử vong tăng nhẹ. Bệnh gan mãn tính cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn, trong khi tử vong do bệnh tiểu đường, bệnh tim và đột quỵ cũng tăng. Dữ liệu của CDC hiện không đầy đủ, nhưng các dấu hiệu ban đầu cho thấy tử vong liên quan đến sử dụng ma túy quá liều cũng tăng đáng kể. Cụ thể, có hơn 105.000 người Mỹ đã chết vì sử dụng ma túy quá liều trong năm ngoái, tăng hơn 10% so với một năm trước đó.

Số người chết chưa từng có này đồng nghĩa với việc tuổi thọ trung bình của người Mỹ tiếp tục giảm trong năm 2021, điều chưa từng ghi nhận kể từ đại dịch cúm Tây Ban Nha cách đây hơn một thế kỷ. Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Viện Đô thị thuộc Đại học Colorado và Đại học Khối thịnh vượng chung Virginia (VCU) ước tính tuổi thọ trung bình của người Mỹ giảm xuống còn 76,6 tuổi vào năm 2021, tức giảm hơn 2 năm so với năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến thể phụ BA.2 của Omicron chiếm gần 85% số ca Covid-19 tại Mỹ
Biến thể phụ BA.2 của Omicron chiếm gần 85% số ca Covid-19 tại Mỹ

VOV.VN - Ngày 12/4, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết biến thể phụ BA.2 của Omicron hiện là nguyên nhân gây ra 86% ca mắc Covid-19 ở Mỹ và hơn 90% ca mắc ở vùng Đông Bắc nước này.

Biến thể phụ BA.2 của Omicron chiếm gần 85% số ca Covid-19 tại Mỹ

Biến thể phụ BA.2 của Omicron chiếm gần 85% số ca Covid-19 tại Mỹ

VOV.VN - Ngày 12/4, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết biến thể phụ BA.2 của Omicron hiện là nguyên nhân gây ra 86% ca mắc Covid-19 ở Mỹ và hơn 90% ca mắc ở vùng Đông Bắc nước này.

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch ứng phó với những hậu quả lâu dài của Covid-19
Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch ứng phó với những hậu quả lâu dài của Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/4 công bố kế hoạch hành động quốc gia nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế do những tác động lâu dài của Covid-19 gây ra.

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch ứng phó với những hậu quả lâu dài của Covid-19

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch ứng phó với những hậu quả lâu dài của Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/4 công bố kế hoạch hành động quốc gia nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế do những tác động lâu dài của Covid-19 gây ra.

Hầu hết người Mỹ hiện đã có kháng thể Covid-19
Hầu hết người Mỹ hiện đã có kháng thể Covid-19

VOV.VN - Có quan điểm cho rằng một đợt gia tăng số ca mắc mới Covid-19 khác sắp diễn ra tại Mỹ, bắt nguồn từ nhánh phụ BA.2 của biến thể Omicron. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, sự gia tăng đột biến các ca mới mắc Covid-19 khó có thể xảy ra, ít nhất ở thời điểm hiện tại.

Hầu hết người Mỹ hiện đã có kháng thể Covid-19

Hầu hết người Mỹ hiện đã có kháng thể Covid-19

VOV.VN - Có quan điểm cho rằng một đợt gia tăng số ca mắc mới Covid-19 khác sắp diễn ra tại Mỹ, bắt nguồn từ nhánh phụ BA.2 của biến thể Omicron. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, sự gia tăng đột biến các ca mới mắc Covid-19 khó có thể xảy ra, ít nhất ở thời điểm hiện tại.