3 hãng bán lẻ lớn nhất Australia yêu cầu người lao động phải tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm nay, 3 hãng bán lẻ lớn nhất Australia là Coles, Woolworths và Aldi đã đồng loạt thông báo yêu cầu người lao động phải tiêm vaccine ngừa Covid-19 để bảo vệ các nhân viên và khách hàng khỏi dịch bệnh.

 

Hơn 250.000 nhân viên làm việc trong 3 hệ thống siêu thị bán lẻ lớn nhất Australia là Coles, Woolworths và Aldi bao gồm cả những người làm việc tại các siêu thị, trung tâm phân phối và văn phòng đều được yêu cầu tiêm vaccine ngừa Covid-19. Quyết định này được đưa ra là sự chuẩn bị của 3 hệ thống siêu thị này trước khi Australia không áp dụng lệnh phong tỏa trên diện rộng và bước vào cuộc sống bình thường mới.

Trong đó, hệ thống siêu thị Woolworths yêu cầu người lao động phải tiêm đủ 2 mũi vaccne muộn nhất là vào ngày 31/1 hoặc 31/3 tùy vào từng bang. Trong khi đó, hệ thống siêu thị Coles cũng yêu cầu nhân viên phải tiêm đủ 2 mũi vaccine sớm nhất vào ngày 26/11 và muộn nhất là vào ngày 31/1 tùy vào bang làm việc.

Ông Brad Banducci, Giám đốc điều hành hệ thống siêu thị Woolworths cho biết, mỗi cửa hàng đón tiếp khoảng 20.000 khách mỗi tuần, nhiều người có khả năng tiếp xúc gần với những người bị bệnh nên việc yêu cầu tất cả người lao động phải tiêm vaccine nhằm đảm bảo duy trì điều kiện sức khỏe và an toàn trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát dịch bệnh được nới lỏng và Australia dần mở cửa nền kinh tế.

Ông Steven Cain, Giám đốc điều hành hệ thống siêu thị Coles cho biết, trong khi nhiều nhân viên của công ty này đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 thì việc yêu cầu tất cả mọi người tiêm vaccine sẽ là sự đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Trong khi đó ông Tom Daunt, Giám đốc điều hành hệ thống siêu thị Aldi cho hay người lao động cần được đi làm với sự thoải mái và tin tưởng rằng môi trường họ làm việc là an toàn. Và việc tạo dựng môi trường làm việc an toàn là điều đúng đắn nên làm.

Quyết định yêu cầu tất cả các nhân viên phải tiêm vaccine ngừa Covid-19 được hệ thống siệu thị Coles, Woolworths và Aldi đưa ra sau khi nhiều công ty lớn của Australia đã làm điều tương tự như ngân hàng Commonthwealth, ngân hàng Westpac, công ty viễn thông lớn nhất Australia là Telstra, hãng hàng không Qantas và công ty khai thác mỏ BHP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cam kết hợp tác với Indonesia hỗ trợ Đông Nam Á thịnh vượng, ổn định
Mỹ cam kết hợp tác với Indonesia hỗ trợ Đông Nam Á thịnh vượng, ổn định

VOV.VN - Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Pandjaitan ngày 19/10 tại Washinton DC, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định cam kết hợp tác với Indonesia và khu vực, hỗ trợ xây dựng Khu vực Đông Nam Á thịnh vượng và ổn định.

Mỹ cam kết hợp tác với Indonesia hỗ trợ Đông Nam Á thịnh vượng, ổn định

Mỹ cam kết hợp tác với Indonesia hỗ trợ Đông Nam Á thịnh vượng, ổn định

VOV.VN - Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Pandjaitan ngày 19/10 tại Washinton DC, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định cam kết hợp tác với Indonesia và khu vực, hỗ trợ xây dựng Khu vực Đông Nam Á thịnh vượng và ổn định.

Thành phố Melbourne (Australia) chấm dứt phong tỏa sau hơn 260 ngày
Thành phố Melbourne (Australia) chấm dứt phong tỏa sau hơn 260 ngày

VOV.VN - Bắt đầu từ nửa đêm nay, bang Victoria của Australia với thủ phủ là thành phố Melbourne sẽ gỡ bỏ lệnh phong tỏa lần thứ 6 được áp dụng từ hồi đầu tháng 8 vừa qua.

Thành phố Melbourne (Australia) chấm dứt phong tỏa sau hơn 260 ngày

Thành phố Melbourne (Australia) chấm dứt phong tỏa sau hơn 260 ngày

VOV.VN - Bắt đầu từ nửa đêm nay, bang Victoria của Australia với thủ phủ là thành phố Melbourne sẽ gỡ bỏ lệnh phong tỏa lần thứ 6 được áp dụng từ hồi đầu tháng 8 vừa qua.