3 quan chức ngoại giao Mỹ mất chức do vụ Benghazi

(VOV) - Trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ có cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ về vụ việc.

Truyền thông Mỹ ngày 19/12 đưa tin, 3 quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã buộc phải từ chức sau khi một ủy ban điều tra nước này công bố báo cáo chỉ trích Bộ Ngoại giao Mỹ đã có những thiếu sót trong đảm bảo an ninh cho lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi của Lybia trong vụ tấn công hồi giữa tháng 9 vừa qua. Trong số này có trợ lý ngoại trưởng Eric Boswell.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ John Kerry trả lời báo chí sau cuộc họp kín về kết quả điều tra vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi ngày 11/9 (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland từ chối xác nhận thông tin, với lý do đây là vấn đề nhân sự.

Trước đó, Ủy ban Xem xét trách nhiệm giải trình, một cơ quan độc lập điều tra vụ tấn công này đã công bố một báo cáo cho rằng, những thất bại mang tính hệ thống trong quản lý tại Bộ Ngoại giao Mỹ đã dẫn tới tình trạng thiếu đảm bảo an ninh, khiến cơ quan ngoại giao của Mỹ bị tấn công.

Dự kiến, trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ có cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ về vụ việc.

Vụ tấn công đẫm máu nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi hồi tháng 9 vừa qua đã làm Đại sứ Mỹ tại Lybia cùng 3 quan chức ngoại giao khác của Mỹ thiệt mạng. Khi đó đã có nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã thiếu sự chuẩn bị để đối phó với tình huống như vậy cũng như không đưa ra phản ứng kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi là do khủng bố”
“Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi là do khủng bố”

(VOV) - Phía Mỹ vẫn đang điều tra nhóm khủng bố đứng đằng sau vụ sát hại Đại sứ Mỹ tại Libya.

“Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi là do khủng bố”

“Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi là do khủng bố”

(VOV) - Phía Mỹ vẫn đang điều tra nhóm khủng bố đứng đằng sau vụ sát hại Đại sứ Mỹ tại Libya.

Mỹ điều tra vụ tấn công lãnh sự quán tại Benghazi
Mỹ điều tra vụ tấn công lãnh sự quán tại Benghazi

(VOV) - Mỹ cho rằng vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi là một vụ tấn công khủng bố.

Mỹ điều tra vụ tấn công lãnh sự quán tại Benghazi

Mỹ điều tra vụ tấn công lãnh sự quán tại Benghazi

(VOV) - Mỹ cho rằng vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi là một vụ tấn công khủng bố.

Mỹ kết luận điều tra vụ đại sứ bị giết tại Benghazi
Mỹ kết luận điều tra vụ đại sứ bị giết tại Benghazi

(VOV) -Cuộc điều tra cũng kết luận đã không có đủ thông tin tình báo về các mối đe dọa với phái bộ ngoại giao

Mỹ kết luận điều tra vụ đại sứ bị giết tại Benghazi

Mỹ kết luận điều tra vụ đại sứ bị giết tại Benghazi

(VOV) -Cuộc điều tra cũng kết luận đã không có đủ thông tin tình báo về các mối đe dọa với phái bộ ngoại giao

“An ninh cho ngoại giao Mỹ tại Benghazi kém”
“An ninh cho ngoại giao Mỹ tại Benghazi kém”

(VOV) - Một sĩ quan an ninh đã phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về tấn công đẫm máu vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi.

“An ninh cho ngoại giao Mỹ tại Benghazi kém”

“An ninh cho ngoại giao Mỹ tại Benghazi kém”

(VOV) - Một sĩ quan an ninh đã phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về tấn công đẫm máu vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi.