3 ứng cử viên thay bà Merkel có phiên tranh luận đầu tiên trên truyền hình Đức

VOV.VN - Ba ứng cử viên lớn nhất có khả năng thay thế bà Angela Merkel trên cương vị Thủ tướng Đức có cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình Đức trong tối 29/8.

Cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình giữa ông Armin Laschet, lãnh đạo đảng Dân chủ Thiên chúa giáo – CDU, bà Annalena Baerbock, lãnh đạo đảng Xanh và ông Olaf Scholz, đại diện cho đảng Dân chủ Xã hội – SPD, đã diễn ra trong tối 29/8 trên kênh truyền hình Đức RTL, vào thời điểm còn đúng 4 tuần nữa là diễn ra cuộc tổng tuyển cử liên bang tại Đức.

Một trong những chi tiết căng thẳng đáng chú ý của cuộc tranh luận là các màn đáp trả giữa ông Armin Laschet và bà Annalena Baerbock, khi bà Annalena Baerbock chỉ trích ông Armin Laschet không có một chương trình hành động cụ thể nào trong khi ông Laschet cáo buộc chương trình hành động của Annalena Baerbock sẽ làm tổn hại nền công nghiệp Đức khi dành quá nhiều ưu tiên cho vấn đề môi trường.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận ngay sau cuộc tranh luận trên truyền hình cho thấy, ứng cử viên thứ 3 là ông Olaf Scholz, đương kim Bộ trưởng Tài chính Đức và đại diện cho đảng Dân chủ xã hội – SPD, mới là người nhận được nhiều sự ủng hộ nhất của cử tri Đức. Cụ thể, theo thăm dò của hãng Forsa, 36% cử tri Đức đánh giá ông Olaf Scholz đã chiến thắng cuộc tranh luận, so với 30% dành cho bà Annalena Baerbock và 25% cho ông Armin Laschet.

Trước đó, kết quả cuộc thăm dò do hãng INSA công bố hôm 28/8 cũng cho thấy, nếu cử tri Đức được bầu trực tiếp vị trí Thủ tướng thì ông Olaf Scholz sẽ nhận được 31% phiếu, cao hơn nhiều con số 14% dành cho bà Annalena Baerbock và 10% dành cho ông Armin Laschet.

Sự ủng hộ đối với đảng SPD của ông Olaf Scholz cũng tăng theo tỷ lệ thuận, với 24% số phiếu ủng hộ, vượt lên trên con số 21% đối với đảng cầm quyền CDU và 17% của đảng Xanh. Đây là con số ủng hộ cao nhất mà đảng SPD giành được từ tháng 9/2017 và là lần đầu tiên trong vòng 15 năm qua tỷ lệ ủng hộ SPD vượt lên trên liên minh CDU/CSU. Trong khi đó, tỷ lệ 21% dành cho đảng CDU cũng là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất của đảng này trong hơn 4 nhiệm kỳ cầm quyền của bà Angela Merkel.

Giới phân tích tại Đức đánh giá, các kết quả thăm dò mới nhất cho thấy, bất chấp những nỗ lực truyền thông lớn trong vài tuần qua, đảng CDU và cá nhân ông Armin Laschet, người được bà Angela Merkel ủng hộ, đã không thể chặn đứng được đà lao dốc gây ra bởi các bê bối hình ảnh của ông Armin Laschet trong đợt lũ lụt vừa qua tại Đức.

Nếu xu hướng trên vẫn được duy trì, đảng SPD có thể giành lại quyền lực sau 16 năm và có thể sẽ liên minh với đảng Xanh hoặc một số đảng cánh tả để lập chính phủ liên minh. Nếu kịch bản đó xảy ra, ông Olaf Scholz sẽ làm Thủ tướng Đức thay bà Angela Merkel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng CDU của bà Merkel thắng lớn bầu cử bang cuối cùng trước tổng tuyển cử
Đảng CDU của bà Merkel thắng lớn bầu cử bang cuối cùng trước tổng tuyển cử

VOV.VN - Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ngày 06/06 tại bang Saxony-Anhalt cho thấy đảng cầm quyền Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel đã chiến thắng áp đảo đảng cánh hữu “Lựa chọn thay thế cho nước Đức” (AfD).

Đảng CDU của bà Merkel thắng lớn bầu cử bang cuối cùng trước tổng tuyển cử

Đảng CDU của bà Merkel thắng lớn bầu cử bang cuối cùng trước tổng tuyển cử

VOV.VN - Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ngày 06/06 tại bang Saxony-Anhalt cho thấy đảng cầm quyền Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel đã chiến thắng áp đảo đảng cánh hữu “Lựa chọn thay thế cho nước Đức” (AfD).

Đức “chọn mặt gửi vàng”, chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu Merkel
Đức “chọn mặt gửi vàng”, chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu Merkel

VOV.VN - Các đồng minh của Đức hy vọng sự chuyển tiếp sang thời kỳ hậu Merkel sẽ diễn ra suôn sẻ khi một trong những đồng minh thân cận nhất của Thủ tướng Merkel lãnh đạo đảng CDU.

Đức “chọn mặt gửi vàng”, chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu Merkel

Đức “chọn mặt gửi vàng”, chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu Merkel

VOV.VN - Các đồng minh của Đức hy vọng sự chuyển tiếp sang thời kỳ hậu Merkel sẽ diễn ra suôn sẻ khi một trong những đồng minh thân cận nhất của Thủ tướng Merkel lãnh đạo đảng CDU.

Người dân Đức bắt đầu đi bỏ phiếu tổng tuyển cử Liên bang
Người dân Đức bắt đầu đi bỏ phiếu tổng tuyển cử Liên bang

VOV.VN - Cuộc tổng tuyển cử Liên bang chọn ra ít nhất 598 nghị sĩ Liên bang khoá mới.

Người dân Đức bắt đầu đi bỏ phiếu tổng tuyển cử Liên bang

Người dân Đức bắt đầu đi bỏ phiếu tổng tuyển cử Liên bang

VOV.VN - Cuộc tổng tuyển cử Liên bang chọn ra ít nhất 598 nghị sĩ Liên bang khoá mới.