33 thành phố tại Pháp báo động vì nắng nóng

Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng Pháp, ngày 19/8, nhiệt độ tiếp tục cao hơn tại nhiều khu vực của nước này, nhất là các địa phương thuộc miền Trung.

  • Miền Trung nắng nóng ở ngưỡng 35 độ C
  • Nắng nóng "thiêu chết" nhiều người Hàn Quốc
  • Thời tiết nóng nực, nông nghiệp Nga thất thu 1 tỷ USD
  • Hai ngày cuối tuần này được các chuyên gia đánh giá là nắng nóng kỷ lục tại Pháp sau đợt nắng hạn dữ dội năm 2003, làm hơn 14.000 người tử vong và gây nhiều ảnh hưởng đối với cuộc sống người dân.

    Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng Pháp, ngày 19/8, nhiệt độ tiếp tục cao hơn tại nhiều khu vực của nước này, nhất là các địa phương thuộc miền Trung.

    Ngày 18/8, nhiệt độ có lúc lên tới 43-44 độ C ở một số thành phố thuộc tỉnh Indre ở miền Trung. Còn ở thủ đô Paris, nhiệt độ cũng lên tới hơn 38 độ C.

    Tại các vùng phía Tây và Tây Nam nước Pháp, nhiệt độ trong hai ngày cuối tuần này cũng lên cao bất thường so với các năm trước. Các chuyên gia khí tượng còn cho biết, chưa bao giờ nhiệt độ ở các khu vực phía Bắc nước Pháp lên tới 42 độ C.

    Cho tới thời điểm này, theo các nhà chức trách, nắng nóng gây nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Nhiều người đã phải đi cấp cứu, nhất là người cao tuổi và trẻ em, với nguyên nhân chủ yếu do nóng bức, ngạt thở. Nắng nóng còn gây hạn hán tại nhiều vùng trồng hoa màu, rau quả, gây thiệt hại đáng kể đối với nông dân Pháp.

    Trước tình hình nắng nóng bất thường như hiện nay, các nhà chức trách đã công bố mức báo động cấp hai (màu cam) tại ít nhất 33 tỉnh ở Pháp.

    Bộ trưởng Y tế Pháp Marisol Touraine cho biết, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Y tế và chính quyền các địa phương đang phối hợp tích cực để có các biện pháp chống nắng cho người dân, nhất là hỗ trợ những người cao tuổi chuyển tới những khu vực đặc biệt để tránh nắng hoặc cung cấp trang thiết bị cần thiết để chống nắng, đồng thời hỗ trợ những nông dân bị thiệt hại do nắng hạn./.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên