4 cơ quan báo chí Trung Quốc bị yêu cầu cắt giảm nhân viên tại Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đang yêu cầu các cơ quan báo chí nhà nước lớn của Trung Quốc cắt giảm số lượng nhân viên của mình ở Mỹ.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/3, 4 cơ quan báo chí của Trung Quốc bao gồm Xinhua, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, Mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc và Nhật báo Trung Quốc sẽ buộc phải giảm tổng số nhân viên của mình tại Mỹ từ 160 xuống còn 100.

Hạn chót cho các cơ quan này phải thực hiện yêu cầu trên là ngày 13/3. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các cơ quan này phản ánh quan điểm của chính phủ Trung Quốc do đó sẽ bị áp dụng các quy định đối với đại diện của chính phủ nước ngoài thay vì được coi là cơ quan báo chí độc lập.

Quyết định của Mỹ được cho là nhằm đáp trả việc Trung Quốc hạn chế các hãng tin tức của Mỹ tại Bắc Kinh trong vòng nhiều năm qua. Bắc Kinh tháng trước đã trục xuất 3 phóng viên của Nhật báo Phố Uôn (Wall Street Journal)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa
Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

VOV.VN - Phía Iran cho rằng Mỹ đã che giấu thông tin có nhiều lính Mỹ chết sau khi Iran phóng một loạt tên lửa vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq.

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

VOV.VN - Phía Iran cho rằng Mỹ đã che giấu thông tin có nhiều lính Mỹ chết sau khi Iran phóng một loạt tên lửa vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq.

Phi công Mỹ khởi kiện đòi dừng các chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc
Phi công Mỹ khởi kiện đòi dừng các chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Các phi công muốn Tòa án hạt Dallas ra lệnh tạm thời và ngay lập tức dừng các chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh virus corona.

Phi công Mỹ khởi kiện đòi dừng các chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc

Phi công Mỹ khởi kiện đòi dừng các chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Các phi công muốn Tòa án hạt Dallas ra lệnh tạm thời và ngay lập tức dừng các chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh virus corona.

Mỹ nhân “50 sắc thái” mặc jumpsuit giản dị, buồn bã đi mua đồ ở Mỹ
Mỹ nhân “50 sắc thái” mặc jumpsuit giản dị, buồn bã đi mua đồ ở Mỹ

VOV.VN - Diễn viên Dakota Johnson khoe nước da trắng nõn, mặc jumpsuit giản dị nhưng lại lộ vẻ mặt buồn bã khi đi mua đồ ở Los Angeles vừa qua.

Mỹ nhân “50 sắc thái” mặc jumpsuit giản dị, buồn bã đi mua đồ ở Mỹ

Mỹ nhân “50 sắc thái” mặc jumpsuit giản dị, buồn bã đi mua đồ ở Mỹ

VOV.VN - Diễn viên Dakota Johnson khoe nước da trắng nõn, mặc jumpsuit giản dị nhưng lại lộ vẻ mặt buồn bã khi đi mua đồ ở Los Angeles vừa qua.