425 triệu người di du lịch trong 4 ngày nghỉ đầu tiên ở Trung Quốc

VOV.VN - Theo thống kê của Bộ văn hóa và du lịch Trung Quốc, trong 4 ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh và Trung thu, ngành du lịch nội địa của Trung Quốc đã đón tiếp 425 triệu lượt khách.

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ đầu tiên, ngành du lịch nội địa Trung Quốc đã đón tiếp 425 triệu lượt khách (bằng khoảng 78,4% so với cùng kỳ), đem lại doanh thu 312 tỷ nhân dân tệ (khoảng 46 tỷ USD, tương đương 68,9% so với cùng kỳ). Trong đó, các địa điểm thu hút khách du lịch chủ yếu vẫn là các địa danh quen thuộc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu… Giao thông trong đợt nghỉ lễ dài ngày của Trung Quốc cũng chịu áp lực lớn, tính trong nửa đầu kỳ nghỉ đã có 191 triệu lượt người sử dụng giao thông đường bộ, 6,5 triệu người sử dụng giao thông hàng không và hàng trăm triệu người sử dụng giao thông đường sắt.

Đây là kỳ nghỉ dài ngày đầu tiên sau khi Trung Quốc cơ bản khống chế thành công dịch Covid-19, công tác phòng chống dịch đã chuyển sang trạng thái “bình thường hóa”, tuy nhiên chính quyền nhiều địa phương vẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, đa phần các điểm du lịch đều chỉ đón tiếp 75% lượng khách tối đa và thực hiện cơ chế đặt trước vé nhằm phân chia lưu lượng khách. Theo thống kê có 264/280 các điểm du lịch cấp 5A của Trung Quốc thực hiện cơ chế yêu cầu khách du lịch đặt trước vé theo các khung giờ khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phát hiện sinh vật biển cổ đại cách đây 385 triệu năm
Trung Quốc phát hiện sinh vật biển cổ đại cách đây 385 triệu năm

VOV.VN - Các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc và Anh mới đây đã tìm thấy một số sinh vật biển cổ đại trong một rạn san hô ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc.

Trung Quốc phát hiện sinh vật biển cổ đại cách đây 385 triệu năm

Trung Quốc phát hiện sinh vật biển cổ đại cách đây 385 triệu năm

VOV.VN - Các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc và Anh mới đây đã tìm thấy một số sinh vật biển cổ đại trong một rạn san hô ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc.

Cuộc sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) dần bình thường sau dịch Covid-19
Cuộc sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) dần bình thường sau dịch Covid-19

VOV.VN - Còn nhiều ca bệnh Covid-19 nhập cảnh, thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vẫn chưa hạ cấp độ cảnh báo. Nhưng cuộc sống tại đây đang dần bình thường trở lại.

Cuộc sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) dần bình thường sau dịch Covid-19

Cuộc sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) dần bình thường sau dịch Covid-19

VOV.VN - Còn nhiều ca bệnh Covid-19 nhập cảnh, thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vẫn chưa hạ cấp độ cảnh báo. Nhưng cuộc sống tại đây đang dần bình thường trở lại.

Dịch Covid-19: Quy trình khử trùng 7 tỷ nhân dân tệ ở Trung Quốc
Dịch Covid-19: Quy trình khử trùng 7 tỷ nhân dân tệ ở Trung Quốc

VOV.VN - Để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, 7 tỷ nhân dân tệ tiền mặt trong 24 két ngân hàng tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã được khử trùng.

Dịch Covid-19: Quy trình khử trùng 7 tỷ nhân dân tệ ở Trung Quốc

Dịch Covid-19: Quy trình khử trùng 7 tỷ nhân dân tệ ở Trung Quốc

VOV.VN - Để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, 7 tỷ nhân dân tệ tiền mặt trong 24 két ngân hàng tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã được khử trùng.