47 trẻ em thương vong trong cuộc nội chiến ở Yemen

VOV.VN - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết, 47 trẻ em đã bị giết hoặc bị thương trong cuộc nội chiến ở Yemen trong tháng Giêng và tháng Hai vừa qua và hàng triệu người đang phải chịu bạo lực, nghèo đói.

UNICEF cho biết trẻ em là đối tượng đầu tiên và chịu nhiều thiệt hại nhất, đồng thời cho biết thêm hơn 10.000 trẻ đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc chiến kéo dài 7 năm qua ở Yemen. Theo Liên Hợp Quốc, con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Ông Philippe Duamelle, đại diện UNICEF tại Yemen cho biết chỉ trong hơn hai tháng đầu năm nay, 47 trẻ em đã thiệt mạng và bị thương ở Yemen. Trong khi đó, hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của cuộc chiến ở Yemen giữa lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn và lực lượng chính phủ do liên minh quân sự do Saudi Arabia hậu thuẫn.

Liên hợp quốc cho rằng cần thúc đẩy một giải pháp chính trị bền vững để người dân và gia đình của họ được sống trong hòa bình. Xung đột đang tàn phá các dịch vụ cơ bản như chăm sóc sức khỏe và giáo dục, với hàng triệu người phải di dời và 80% dân số phụ thuộc vào viện trợ. Một báo cáo do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc công bố hồi tháng 1 vừa qua cho biết gần 2.000 trẻ em do lực lượng Houthi tuyển mộ đã chết trên chiến trường trong khoảng thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ lên án vụ không kích vào nhà tù ở Yemen, liên quân Arab phủ nhận liên quan
LHQ lên án vụ không kích vào nhà tù ở Yemen, liên quân Arab phủ nhận liên quan

VOV.VN - Hôm qua (21/1), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án cuộc không kích nhằm vào một nhà tù ở tỉnh Saada do lực lượng Houthi nắm giữ ở Yemen, khiến hàng trăm người thương vong. Trong khi đó, liên quân Arab đã phủ nhận mình dính líu vào vụ tấn công đó.

LHQ lên án vụ không kích vào nhà tù ở Yemen, liên quân Arab phủ nhận liên quan

LHQ lên án vụ không kích vào nhà tù ở Yemen, liên quân Arab phủ nhận liên quan

VOV.VN - Hôm qua (21/1), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án cuộc không kích nhằm vào một nhà tù ở tỉnh Saada do lực lượng Houthi nắm giữ ở Yemen, khiến hàng trăm người thương vong. Trong khi đó, liên quân Arab đã phủ nhận mình dính líu vào vụ tấn công đó.

Việt Nam hy vọng sớm đạt được các giải pháp toàn diện cho Yemen
Việt Nam hy vọng sớm đạt được các giải pháp toàn diện cho Yemen

VOV.VN - Sáng 14/12 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) thảo luận về tình hình Yemen.

Việt Nam hy vọng sớm đạt được các giải pháp toàn diện cho Yemen

Việt Nam hy vọng sớm đạt được các giải pháp toàn diện cho Yemen

VOV.VN - Sáng 14/12 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) thảo luận về tình hình Yemen.

Giao tranh tiếp diễn tại Yemen
Giao tranh tiếp diễn tại Yemen

VOV.VN - Đêm qua, Liên minh quân sự Arab ở Yemen tiếp tục tấn công các địa điểm quân sự thuộc lực lượng dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn, ở cả Saada và Sanaa.

Giao tranh tiếp diễn tại Yemen

Giao tranh tiếp diễn tại Yemen

VOV.VN - Đêm qua, Liên minh quân sự Arab ở Yemen tiếp tục tấn công các địa điểm quân sự thuộc lực lượng dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn, ở cả Saada và Sanaa.

6 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở sân bay tại Yemen
6 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở sân bay tại Yemen

VOV.VN - Ít nhất 6 người chết và 12 người bị thương trong một vụ  nổ gần sân bay quốc tế ở thành phố Aden, Yemen.

6 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở sân bay tại Yemen

6 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở sân bay tại Yemen

VOV.VN - Ít nhất 6 người chết và 12 người bị thương trong một vụ  nổ gần sân bay quốc tế ở thành phố Aden, Yemen.