5 tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku

(VOV) - Đây là ngày thứ năm liên tiếp tàu Trung Quốc xuất hiện tại khu vực được gọi là vùng tiếp giáp này.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 24/10 cho biết, đã phát hiện 5 tàu Trung Quốc tại khu vực sát vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Đây là ngày thứ năm liên tiếp tàu Trung Quốc xuất hiện tại khu vực được gọi là vùng tiếp giáp này.

Sở chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực 11 ở Naha, tỉnh Okinawa)cho biết trong số các tàu nêu trên có 4 tàu hải giám và một tàu nghiên cứu hải dương. Tàu nghiên cứu đã xuất hiện tại khu vực này từ ngày 23/10, song cho đến nay chưa thực hiện bất cứ hoạt động nghiên cứu nào.

Cùng ngày, hãng Kyodo dẫn nguồn tin chính phủ cho biết các nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản và Trung Quốc đã bí mật gặp nhau tại Thượng Hải để thảo luận tìm cách cải thiện quan hệ song phương đang căng thẳng do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Theo nguồn tin trên, Thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản Chikao Kawai đã đến Thượng Hải cuối tuần qua và gặp Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Zhang Zhijun. Thứ trưởng Kawai xác nhận với người đồng cấp Trung Quốc rằng hai nước sẽ tiếp tục đối thoại để làm dịu căng thẳng, tránh để xảy ra những sự cố bất ngờ.

Tại cuộc họp báo ở Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết cuộc gặp trên "là một phần trong hoạt động liên lạc trao đổi các cấp giữa hai nước" liên quan đến tình hình xung quanh quần đảo tranh chấp.

Liên quan vấn đề này, Kyodo dẫn nguồn Tân Hoa xã cho biết, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc gặp một phái đoàn cựu quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ ngày 23/10 đã có phát biểu cho thấy Trung Quốc sẽ không thỏa hiệp với Nhật Bản trong vấn đề tranh chấp quần đảo.

Theo nguồn tin trên, tại cuộc gặp phái đoàn Mỹ, trong đó có cựu Thứ trưởng Ngoại giao Richard Armitage và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Stephen Hadley, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh "quan điểm chính thức của Trung Quốc là cộng đồng quốc tế phải bảo vệ những thành quả từ thắng lợi của cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2 và trật tự quốc tế sau chiến tranh"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

11 tàu Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Senkaku/Điếu Ngư
11 tàu Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

10 tàu hải giám và 1 tàu cá cỡ lớn đã đi vào vùng biển ngoài khơi Uotsurijima vào lúc 14h30’ (giờ Việt Nam) ngày 18/9.

11 tàu Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

11 tàu Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

10 tàu hải giám và 1 tàu cá cỡ lớn đã đi vào vùng biển ngoài khơi Uotsurijima vào lúc 14h30’ (giờ Việt Nam) ngày 18/9.

Tàu Hải giám Trung Quốc lại đi vào khu vực Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Hải giám Trung Quốc lại đi vào khu vực Senkaku/Điếu Ngư

Chính phủ Nhật đã thành lập 1 nhóm phản ứng tại Văn phòng Thủ tướng sau vụ xâm phạm của 2 tàu Hải giám Trung Quốc.

Tàu Hải giám Trung Quốc lại đi vào khu vực Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Hải giám Trung Quốc lại đi vào khu vực Senkaku/Điếu Ngư

Chính phủ Nhật đã thành lập 1 nhóm phản ứng tại Văn phòng Thủ tướng sau vụ xâm phạm của 2 tàu Hải giám Trung Quốc.

Tàu Trung Quốc rời đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Trung Quốc rời đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Thủ tướng Noda kêu gọi chính quyền các địa phương lân cận khu vực tranh chấp cần hợp tác chặt chẽ để đối phó trước mọi tình huống.

Tàu Trung Quốc rời đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Trung Quốc rời đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Thủ tướng Noda kêu gọi chính quyền các địa phương lân cận khu vực tranh chấp cần hợp tác chặt chẽ để đối phó trước mọi tình huống.

Trung Quốc công bố sách trắng về đảo Điếu Ngư/Senkaku
Trung Quốc công bố sách trắng về đảo Điếu Ngư/Senkaku

(VOV) - Cuốn sách có tiêu đề "Điếu Ngư - Vùng lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc".

Trung Quốc công bố sách trắng về đảo Điếu Ngư/Senkaku

Trung Quốc công bố sách trắng về đảo Điếu Ngư/Senkaku

(VOV) - Cuốn sách có tiêu đề "Điếu Ngư - Vùng lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc".