500 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt làm nô lệ tình dục

VOV.VN - Phần lớn, các nạn nhân này đến từ những tộc người thiểu số như Yezidi và Christian, bản báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết.

New York Daily News đưa tin, ngày 2/10, Liên Hợp Quốc đã công bố bản báo cáo về tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo Liên Hợp Quốc, tổ chức này đã bắt cóc khoảng 500 phụ nữ và trẻ em ở Iraq và Syria rồi bắt họ trở thành những nô lệ tình dục. 

Nhiều phụ nữ và trẻ em bị đem dâng cho các tay súng Nhà nước Hồi giáo như một dạng “phần thưởng” (ảnh: AP)

Nhiều người trong số này bị đem dâng cho các tay súng Nhà nước Hồi giáo như một dạng “phần thưởng”, số còn lại bị đem đi bán ở chợ đen. Phần lớn, các nạn nhân này đến từ những tộc người thiểu số như Yezidi và Christian, bản báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết.

Trang số 29 bản báo cáo này viết: “Phụ nữ và trẻ em tại chợ đen bị gắn với một mức giá nhất định để người mua có thể lựa chọn và mặc cả. Người mua chủ yếu đến từ các khu vực địa phương lân cận”.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Zeid Ra'ad al Hussein gọi những việc làm của Nhà nước Hồi giáo “gây bàng hoàng” và nhiều hành động trong số đó chẳng khác gì “tội ác chiến tranh”.

Theo Reuters, bên cạnh việc lạm dụng phụ nữ và trẻ em, bản báo cáo còn liệt kê ra nhiều tội ác khác của tổ chức Nhà nước Hồi giáo như là thảm sát, hoặc buộc nhiều trẻ em phải cầm súng tham chiến.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Colville nói: “Báo cáo của Liên Hợp Quốc đã nêu rất rõ ràng về các tội ác chiến tranh, các tội ác chống lại loài người đang diễn ra tại Iraq. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi Iraq đưa trực tiếp các vụ việc này lên Tòa án Hình sự quốc tế sớm nhất có thể”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cố gắng đập tan cỗ máy kiếm tiền của Nhà nước Hồi giáo IS
Mỹ cố gắng đập tan cỗ máy kiếm tiền của Nhà nước Hồi giáo IS

Tấn công nhà máy lọc dầu tại Syria, Mỹ tính toán rằng IS sẽ không còn nhiên liệu để vận hành hệ thống đồng thời đập tan cỗ máy kiếm tiền của IS.

Mỹ cố gắng đập tan cỗ máy kiếm tiền của Nhà nước Hồi giáo IS

Mỹ cố gắng đập tan cỗ máy kiếm tiền của Nhà nước Hồi giáo IS

Tấn công nhà máy lọc dầu tại Syria, Mỹ tính toán rằng IS sẽ không còn nhiên liệu để vận hành hệ thống đồng thời đập tan cỗ máy kiếm tiền của IS.

Chuyện thương tâm của thiếu nữ 17 tuổi bị IS bắt làm nô lệ tình dục
Chuyện thương tâm của thiếu nữ 17 tuổi bị IS bắt làm nô lệ tình dục

Một thiếu nữ 17 tuổi thuộc cộng đồng thiểu số theo đạo Yazidi ở Iraq đã thuật lại tình cảnh bị tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) giam cầm và lạm dụng tình dục mỗi ngày trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Pháp.

Chuyện thương tâm của thiếu nữ 17 tuổi bị IS bắt làm nô lệ tình dục

Chuyện thương tâm của thiếu nữ 17 tuổi bị IS bắt làm nô lệ tình dục

Một thiếu nữ 17 tuổi thuộc cộng đồng thiểu số theo đạo Yazidi ở Iraq đã thuật lại tình cảnh bị tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) giam cầm và lạm dụng tình dục mỗi ngày trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Pháp.

Còn quá sớm để lạc quan về chiến thắng trước Nhà nước Hồi giáo
Còn quá sớm để lạc quan về chiến thắng trước Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định, cuộc chiến chống IS không phải là một nỗ lực ngắn hạn và bất cứ ai cũng phải tỉnh táo để nhìn rõ những thách thức trước mắt.

Còn quá sớm để lạc quan về chiến thắng trước Nhà nước Hồi giáo

Còn quá sớm để lạc quan về chiến thắng trước Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định, cuộc chiến chống IS không phải là một nỗ lực ngắn hạn và bất cứ ai cũng phải tỉnh táo để nhìn rõ những thách thức trước mắt.

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?
Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

VOV.VN - Không song trùng về lợi ích khiến cho việc hợp tác chống khủng bố giữa Trung Quốc và Mỹ đang trở nên xa vời. 

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

VOV.VN - Không song trùng về lợi ích khiến cho việc hợp tác chống khủng bố giữa Trung Quốc và Mỹ đang trở nên xa vời. 

Liên minh chống Nhà nước Hồi giáo IS “thêm vây thêm cánh”
Liên minh chống Nhà nước Hồi giáo IS “thêm vây thêm cánh”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 1/10 cho biết, máy bay chiến đấu của nước này sẽ tham gia liên minh chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Liên minh chống Nhà nước Hồi giáo IS “thêm vây thêm cánh”

Liên minh chống Nhà nước Hồi giáo IS “thêm vây thêm cánh”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 1/10 cho biết, máy bay chiến đấu của nước này sẽ tham gia liên minh chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.