Tổng thống Putin gặp gỡ mẹ các quân nhân Nga đang chiến đấu tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 25/11 đã gặp gỡ các bà mẹ của những quân nhân Nga đang tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine trước dịp Ngày của Mẹ tại dinh thự của ông ở Novo-Ogaryovo, ngoại ô thủ đô Moscow.

"Cá nhân tôi và toàn thể lãnh đạo nước Nga xin chia sẻ nỗi đau với những người mẹ đã mất con trai", Tổng thống Putin bày tỏ trong cuộc gặp mẹ các binh sĩ Nga đang cầm súng tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga tiết lộ, ông đề xuất tổ chức cuộc gặp với bà mẹ của các quân nhân vì muốn lắng nghe ý kiến của họ, trải nghiệm và nỗi đau của họ cũng như những thông tin họ nhận được từ tiền tuyến.

“Tôi đã nhận rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng những đánh giá, ý kiến, ý tưởng và đề xuất của các bà mẹ là một vấn đề hoàn toàn khác”, ông nói.

Tổng thống Putin cho biết thêm, ông sẽ cố gắng đảm bảo mọi đề xuất được thảo luận trong cuộc gặp sẽ được xem xét và ứng dụng vào thực tế “ở mức tối đa”. “Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để những bà mẹ không cảm thấy bị bỏ rơi và sẽ làm mọi thứ để các bạn cảm thấy luôn có một bờ vai bên cạnh mình”.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, đôi khi ông nói chuyện qua điện thoại với các quân nhân và một số người trong số họ đã khiến ông ngạc nhiên hoàn toàn về thái độ nghiêm túc khi thực hiện nghĩa vụ của mình. Tổng thống Putin cảm ơn các bà mẹ và những con của họ đã chiến đấu vì "nước Nga mới", đồng thời kêu gọi họ không nên tin vào những thông tin sai lệnh bị phát tán trên mạng Internet.

“Thông tin cũng là một vũ khí, và các cuộc tấn công thông tin là một trong những loại chiến tranh hiệu quả nhất”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga trước đó khẳng định, ông không hối tiếc khi phát động động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo Điện Kremlin, cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và mẹ của các quân nhân được diễn ra theo hình thức thảo luận tự do, không có bất cứ chương trình nghị sự nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine nỗ lực khôi phục mạng lưới năng lượng giữa làn sóng tấn công của Nga
Ukraine nỗ lực khôi phục mạng lưới năng lượng giữa làn sóng tấn công của Nga

VOV.VN - Các kỹ sư và công nhân của Ukraine đang nỗ lực khôi phục việc cấp điện khi nhiều cơ sở hạ tầng của nước này bị hư hại nghiêm trọng do giao tranh.

Ukraine nỗ lực khôi phục mạng lưới năng lượng giữa làn sóng tấn công của Nga

Ukraine nỗ lực khôi phục mạng lưới năng lượng giữa làn sóng tấn công của Nga

VOV.VN - Các kỹ sư và công nhân của Ukraine đang nỗ lực khôi phục việc cấp điện khi nhiều cơ sở hạ tầng của nước này bị hư hại nghiêm trọng do giao tranh.

Cận cảnh làng cổ động viên độc lạ trên sa mạc phục vụ World Cup 2022
Cận cảnh làng cổ động viên độc lạ trên sa mạc phục vụ World Cup 2022

VOV.VN - Để đáp ứng nhu cầu chỗ ở dành cho người hâm mộ bóng đá, Qatar đã xây dựng Fan Village dành cho các cổ động viên từ 6.000 cabin trên diện tích 3,1km2.

Cận cảnh làng cổ động viên độc lạ trên sa mạc phục vụ World Cup 2022

Cận cảnh làng cổ động viên độc lạ trên sa mạc phục vụ World Cup 2022

VOV.VN - Để đáp ứng nhu cầu chỗ ở dành cho người hâm mộ bóng đá, Qatar đã xây dựng Fan Village dành cho các cổ động viên từ 6.000 cabin trên diện tích 3,1km2.

Sát thủ săn ngầm P-8 Poseidon trở nên nguy hiểm hơn nhờ khả năng thả “ngư lôi bay”
Sát thủ săn ngầm P-8 Poseidon trở nên nguy hiểm hơn nhờ khả năng thả “ngư lôi bay”

VOV.VN - Máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon của Mỹ chuyên thực hiện các nhiệm vụ tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, giờ đây sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhờ khả năng thả ngư lôi có cánh từ khoảng cách xa.

Sát thủ săn ngầm P-8 Poseidon trở nên nguy hiểm hơn nhờ khả năng thả “ngư lôi bay”

Sát thủ săn ngầm P-8 Poseidon trở nên nguy hiểm hơn nhờ khả năng thả “ngư lôi bay”

VOV.VN - Máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon của Mỹ chuyên thực hiện các nhiệm vụ tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, giờ đây sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhờ khả năng thả ngư lôi có cánh từ khoảng cách xa.

Nga đặt cược vào mạng lưới chiến hào, Ukraine tìm cách công phá bằng UAV
Nga đặt cược vào mạng lưới chiến hào, Ukraine tìm cách công phá bằng UAV

VOV.VN - Nga đang xây dựng một mạng lưới chiến hào quy mô lớn để ngăn chặn đà tiến của Ukraine tại các điểm nóng giao tranh.

Nga đặt cược vào mạng lưới chiến hào, Ukraine tìm cách công phá bằng UAV

Nga đặt cược vào mạng lưới chiến hào, Ukraine tìm cách công phá bằng UAV

VOV.VN - Nga đang xây dựng một mạng lưới chiến hào quy mô lớn để ngăn chặn đà tiến của Ukraine tại các điểm nóng giao tranh.