7 binh sỹ Iraq thiệt mạng khi giao tranh với phiến quân Hồi giáo

VOV.VN -Cùng với 7 binh sỹ nước này đã thiệt mạng còn 29 người khác bị thương.

Quân đội Iraq cho biết, trong cuộc giao tranh hôm nay (28/6) với các tay súng  Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông”, 7 binh sỹ nước này đã thiệt mạng. Ngoài ra, còn 29 người khác bị thương.


Phiến quân Iraq (Ảnh: AFP)
Theo một quan chức quân đội, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã tấn công một căn cứ quân sự tại Jurf al-Sakhar, cách thủ đô Bagdad 85km gây ra số thương vong nói trên. Hiện các binh sĩ Iraq tại đây đang yêu cầu sự hỗ trợ của không quân và bộ binh.

Trước đó, ngày 10/6, các tay súng  Hồi giáo thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông” (ISIL) đã kiểm soát thành phố Mosul, miền Bắc Iraq. Từ đó đến nay các tay súng Hồi giáo này đã chiếm thêm nhiều thị trấn và thành phố tại miền Bắc và miền Trung Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay trực thăng quân đội Iraq bị bắn hạ tại Tikri
Máy bay trực thăng quân đội Iraq bị bắn hạ tại Tikri

VOV.VN - Một chiếc máy bay trực thăng chở binh sỹ Iraq đã bị phiến quân bắn hạ tại thành phố Tikrit ngày 27/6.

Máy bay trực thăng quân đội Iraq bị bắn hạ tại Tikri

Máy bay trực thăng quân đội Iraq bị bắn hạ tại Tikri

VOV.VN - Một chiếc máy bay trực thăng chở binh sỹ Iraq đã bị phiến quân bắn hạ tại thành phố Tikrit ngày 27/6.