Hải quân Mỹ ngừng hoạt động thu hồi khinh khí cầu của Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Mỹ đã ngừng các hoạt động thu hồi các mảnh vỡ của khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi hồi đầu tháng ở ngoài khơi bang Nam Carolina.

Bộ tư lệnh phương Bắc của Mỹ cho biết các hoạt động này đã kết thúc ngày 16/2 sau khi các lực lượng hải quân xác định được vị trí và thu hồi được các mảnh vỡ của khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi ngày 4/2. Thông báo của Bộ tư lệnh phương Bắc cũng cho biết các mảnh vỡ cuối cùng của khinh khí cầu đang được vận chuyển tới Cục Điều tra liên bang để thực hiện công tác phản gián. Các tàu hải quân và tuần duyên của Mỹ đã rời khỏi khu vực tìm kiếm và bán kính an toàn hàng không và hàng hải đã được gỡ bỏ.

Tổng thống Joe Biden ngày 16/2 đã có bài phát biểu về cách ứng phó của Mỹ đối với các thiết bị bay được phát hiện trong vùng trời của Mỹ. Ông Biden nhấn mạnh ông sẽ không xin lỗi sau khi ra lệnh bắn rơi khinh khí cầu của Trung Quốc và gọi đó là sự vi phạm chủ quyền của Mỹ. Tổng thống Biden cũng cho biết rằng ba vật thể bay khác bị bắn rơi dường như không phải các thiết bị do thám từ Trung Quốc hay một nước nào khác. 

Theo ông Biden, các thiết bị này có thể thuộc sở hữu của công ty tư nhân hoặc viện nghiên cứu nhằm nghiên cứu thời tiết hoặc tiến hành nghiên cứu khoa học. Tổng thống Biden nhấn mạnh, ông sẽ ra lệnh bắn hạ bất cứ vật thể nào có dấu hiệu đe dọa an ninh và sự an toàn của người dân Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố duy trì đối thoại với Trung Quốc bất kể sự cố khinh khí cầu
Mỹ tuyên bố duy trì đối thoại với Trung Quốc bất kể sự cố khinh khí cầu

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 15/2 cho biết Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với Trung Quốc bất kể căng thẳng trong quan hệ liên quan tới sự cố khinh khí cầu vừa qua.

Mỹ tuyên bố duy trì đối thoại với Trung Quốc bất kể sự cố khinh khí cầu

Mỹ tuyên bố duy trì đối thoại với Trung Quốc bất kể sự cố khinh khí cầu

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 15/2 cho biết Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với Trung Quốc bất kể căng thẳng trong quan hệ liên quan tới sự cố khinh khí cầu vừa qua.

Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt các thực thể của Mỹ liên quan vụ khinh khí cầu
Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt các thực thể của Mỹ liên quan vụ khinh khí cầu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/2 cáo buộc khí cầu Mỹ bay trái phép qua không phận Trung Quốc, bao gồm cả Tân Cương và Tây Tạng, đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả đối với các thực thể của Mỹ đã gây tổn hại đến chủ quyền và an ninh nước này.

Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt các thực thể của Mỹ liên quan vụ khinh khí cầu

Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt các thực thể của Mỹ liên quan vụ khinh khí cầu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/2 cáo buộc khí cầu Mỹ bay trái phép qua không phận Trung Quốc, bao gồm cả Tân Cương và Tây Tạng, đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả đối với các thực thể của Mỹ đã gây tổn hại đến chủ quyền và an ninh nước này.

Mỹ thông qua nghị quyết lên án khinh khí cầu Trung Quốc xâm phạm vùng trời của Mỹ
Mỹ thông qua nghị quyết lên án khinh khí cầu Trung Quốc xâm phạm vùng trời của Mỹ

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 9/2 đã thông qua nghị quyết lên án khinh khí cầu của Trung Quốc xâm phạm vùng trời của Mỹ và coi đây là hành động vi phạm chủ quyền.

Mỹ thông qua nghị quyết lên án khinh khí cầu Trung Quốc xâm phạm vùng trời của Mỹ

Mỹ thông qua nghị quyết lên án khinh khí cầu Trung Quốc xâm phạm vùng trời của Mỹ

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 9/2 đã thông qua nghị quyết lên án khinh khí cầu của Trung Quốc xâm phạm vùng trời của Mỹ và coi đây là hành động vi phạm chủ quyền.

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?
Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

VOV.VN - Năng lực công nghệ gia tăng mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành một trong các vấn đề trong quan hệ song phương giữa nước này và Mỹ.

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

VOV.VN - Năng lực công nghệ gia tăng mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành một trong các vấn đề trong quan hệ song phương giữa nước này và Mỹ.

Ấn tượng tốt đẹp của Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba về Việt Nam và Hà Nội
Ấn tượng tốt đẹp của Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba về Việt Nam và Hà Nội

VOV.VN - Phóng viên VOV phỏng vấn Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Hùng Ba, nhân dịp Năm mới 2023. Đại sứ đã chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam, thủ đô Hà Nội và gửi lời chúc năm mới tới nhân dân Việt Nam.

Ấn tượng tốt đẹp của Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba về Việt Nam và Hà Nội

Ấn tượng tốt đẹp của Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba về Việt Nam và Hà Nội

VOV.VN - Phóng viên VOV phỏng vấn Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Hùng Ba, nhân dịp Năm mới 2023. Đại sứ đã chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam, thủ đô Hà Nội và gửi lời chúc năm mới tới nhân dân Việt Nam.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế
Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh
Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

VOV.VN - Việc Trung Quốc lại tụt vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu về trình độ thành thạo tiếng Anh tiếp tục gây tranh luận về triển vọng của sinh viên Trung Quốc và các rủi ro tiềm tàng đối với khả năng cạnh tranh quốc tế của quốc gia này.

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

VOV.VN - Việc Trung Quốc lại tụt vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu về trình độ thành thạo tiếng Anh tiếp tục gây tranh luận về triển vọng của sinh viên Trung Quốc và các rủi ro tiềm tàng đối với khả năng cạnh tranh quốc tế của quốc gia này.