Ngoại trưởng Nga nêu nguyên nhân cuộc khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Tại hội nghị Bộ trưởng các nước láng giềng của Afghanistan lần thứ ba, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nêu ra nguyên nhân dẫn tới của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 31/3 tuyên bố rằng, nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng Ukraine là do chính sách của Mỹ và NATO.

Theo ông Sergei Lavrov, nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng ở Ukraine là chính sách theo đuổi trong nhiều thập kỷ của NATO dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Sau khi Liên Xô tan rã, NATO đã thúc đẩy mạnh cơ sở hạ tầng quân sự xa hơn về phía đông, cung cấp vũ khí cho Ukraine và xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự tại nước này.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, điều này đe dọa an ninh của Nga và là sự vi phạm nghiêm trọng các quyết định được đưa ra trong OSCE và trong khuôn khổ quan hệ Nga - NATO. Đó là không củng cố an ninh của mình bằng cách đánh đổi an ninh của nước khác.

Ngày 25/3, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng nỗ lực các các nước phương Tây nhằm duy trì sự thống trị và thế giới đơn cực là ảo tưởng. Theo ông, các nước phương Tây đang cố gắng chi phối các vấn đề quốc tế và khuất phục mọi thứ.

Ngày 29/3, một cuộc gặp trực tiếp giữa các phái đoàn của Nga và Ukraine đã được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Người đứng đầu phái đoàn Nga Vladimir Medinsky cho biết Moscow đang thực hiện hai bước để giảm leo thang xung đột đối với Ukraine, bao gồm những bước đi chính trị và quân sự. Ông cũng gọi các cuộc đàm phán vừa qua là mang tính xây dựng và Nga đã tiếp nhận quan điểm rõ ràng của Kiev./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán Nga - Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ: Bước tiến nhỏ nhưng quan trọng
Đàm phán Nga - Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ: Bước tiến nhỏ nhưng quan trọng

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine đều đánh giá cao kết quả đàm phán. Hai bên nhất trí sẽ nối lại vòng đàm phán hòa bình lần thứ 5 dưới hình thức trực tuyến vào ngày mai (1/4). Đây là một trong những kết quả tích cực được ghi nhận sau vòng đàm phán thứ tư vừa diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đàm phán Nga - Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ: Bước tiến nhỏ nhưng quan trọng

Đàm phán Nga - Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ: Bước tiến nhỏ nhưng quan trọng

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine đều đánh giá cao kết quả đàm phán. Hai bên nhất trí sẽ nối lại vòng đàm phán hòa bình lần thứ 5 dưới hình thức trực tuyến vào ngày mai (1/4). Đây là một trong những kết quả tích cực được ghi nhận sau vòng đàm phán thứ tư vừa diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Phương Tây không thể ràng buộc Moscow trên toàn cầu
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Phương Tây không thể ràng buộc Moscow trên toàn cầu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng phương Tây không thể ràng buộc Nga trên toàn cầu vì Moscow đã sẵn sàng cho các biện pháp trừng phạt.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Phương Tây không thể ràng buộc Moscow trên toàn cầu

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Phương Tây không thể ràng buộc Moscow trên toàn cầu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng phương Tây không thể ràng buộc Nga trên toàn cầu vì Moscow đã sẵn sàng cho các biện pháp trừng phạt.

Đức nói tiếp tục thanh toán khí đốt của Nga bằng euro
Đức nói tiếp tục thanh toán khí đốt của Nga bằng euro

VOV.VN - Người phát ngôn của chính phủ Đức nói Tổng thống Putin chưa hối thúc Đức thanh toán khí đốt bằng đồng rúp và đề xuất phương án quy đổi từ euro khi điện đàm với Thủ tướng Scholz.

Đức nói tiếp tục thanh toán khí đốt của Nga bằng euro

Đức nói tiếp tục thanh toán khí đốt của Nga bằng euro

VOV.VN - Người phát ngôn của chính phủ Đức nói Tổng thống Putin chưa hối thúc Đức thanh toán khí đốt bằng đồng rúp và đề xuất phương án quy đổi từ euro khi điện đàm với Thủ tướng Scholz.

Chính phủ Nga hợp pháp hóa việc nhập khẩu song song
Chính phủ Nga hợp pháp hóa việc nhập khẩu song song

VOV.VN - Ngày 30/3, Thủ tướng Nga M.Mishustin đã ký văn bản hợp pháp hóa nhập khẩu song song vào nước này. Người đứng đầu chính phủ Nga tuyên bố, biện pháp này sẽ giúp đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho Nga bất chấp những "hành động không thân thiện" của các chính trị gia nước ngoài.

Chính phủ Nga hợp pháp hóa việc nhập khẩu song song

Chính phủ Nga hợp pháp hóa việc nhập khẩu song song

VOV.VN - Ngày 30/3, Thủ tướng Nga M.Mishustin đã ký văn bản hợp pháp hóa nhập khẩu song song vào nước này. Người đứng đầu chính phủ Nga tuyên bố, biện pháp này sẽ giúp đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho Nga bất chấp những "hành động không thân thiện" của các chính trị gia nước ngoài.