Afghanistan bắt đầu thả 400 tù binh Taliban nguy hiểm cuối cùng

VOV.VN - Giới chức Afghanistan ngày 15/8 xác nhận, chính phủ nước này đã bắt đầu tiến trình thả 400 tù binh Taliban nguy hiểm cuối cùng bị giam giữ.

Động thái này nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ và Taliban vốn đã được kỳ vọng từ lâu. Theo giới chức Afghanistan, 80 trong số 400 tù binh đã được thả vào ngày 13/8 và quá trình thả sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Dự kiến, ngay sau khi quá trình trao đổi tù binh hoàn tất, đại diện Taliban và giới chức Afghanistan sẽ gặp nhau tại thủ đô Doha của Qatar để bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình.

Afghanistan bắt đầu thả 400 tù binh Taliban nguy hiểm cuối cùng. Ảnh minh họa: Reuters

Trong 1 đoạn băng hình được Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan mới công bố, các tay súng Taliban từng bị bắt giữ, vừa được thả tự do, đã kêu gọi thủ lĩnh Taliban sớm tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình này.

Trước đó, Đại hội đồng các Bộ lạc Afghanistan, gồm 3.200 đại diện giới tinh hoa chính trị và các Bộ lạc tại Afghanistan đã phải nhóm họp và đưa ra quyết định thả 400 tù binh Taliban cuối cùng, được cho là phạm trọng tội. Quyết định này được đưa ra khá khó khăn khi nó vất phải sự chỉ trích của các nhóm nhân quyền. Tuy nhiên, việc thả tự do cho nhóm người này chính là điều kiện tiên quyết mà Taliban đưa ra để các cuộc đàm phán hòa bình có thể bắt đầu.

Với 400 tù binh Taliban cuối cùng được thả, tiến trình trao đổi tù nhân “phức tạp” kéo dài nhiều tháng qua sẽ khép lại với 5.000 tù bình Taliban được thả để đổi lấy khoảng 1.000 nhân viên an ninh Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên