Afghanistan bổ nhiệm 2 quan chức vào các vị trí an ninh

VOV.VN -Ngày 24/12, Tổng thống Afghanistan bổ nhiệm 2 quan chức có quan điểm cứng rắn đối với nước láng giềng Pakistan vào 2 vị trí an ninh hàng đầu.

Việc bổ nhiệm này làm phức tạp hơn các nỗ lực của Mỹ trong việc khôi phục hòa đàm với Taliban trước khi Mỹ rút 7.000 binh sỹ về nước vào mùa Hè năm 2019.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani thông báo, ông Amrullah Saleh được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ mới và ông Asadullah Khaleed sẽ vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Cả 2 quan chức này đều từng làm giám đốc cơ quan tình báo và cáo buộc Pakistan chịu trách nhiệm về sự trỗi dậy của Taliban trong những năm gần đây.

Việc bổ nhiệm của 2 quan chức vừa nêu cần phải được Quốc hội thông qua. Vốn có ảnh hưởng đối với Taliban, Pakistan đang tham gia vào các nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm khôi phục tiến trình hòa bình ở Afghanistan.

Chính Pakistan đã bảo trợ cho vòng hòa đàm diễn ra vào tuần trước tại Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất. Tại đây, Taliban đã đàm phán với Mỹ nhưng vẫn từ chối hòa đàm trực tiếp với chính phủ Afghanistan.

Taliban mới đây đã hoan nghênh quyết định của Mỹ rút 7.000 binh sỹ về nước, coi đó là bước đi tốt để hướng tới hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Taliban bàn về đề xuất rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan
Mỹ và Taliban bàn về đề xuất rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan

VOV.VN - Giới chức Mỹ và Taliban vừa thảo luận về việc rút quân đội nước ngoài khỏi quốc gia Tây Nam Á Afghanistan.

Mỹ và Taliban bàn về đề xuất rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan

Mỹ và Taliban bàn về đề xuất rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan

VOV.VN - Giới chức Mỹ và Taliban vừa thảo luận về việc rút quân đội nước ngoài khỏi quốc gia Tây Nam Á Afghanistan.

Sau Syria, Tổng thống Trump xem xét rút quân khỏi Afghanistan
Sau Syria, Tổng thống Trump xem xét rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Các nguồn tin cho hay, trong bối cảnh Mỹ đã quyết định rút quân khỏi Syria, Tổng thống Trump đang xem xét làm điều tương tự với Afghanistan.

Sau Syria, Tổng thống Trump xem xét rút quân khỏi Afghanistan

Sau Syria, Tổng thống Trump xem xét rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Các nguồn tin cho hay, trong bối cảnh Mỹ đã quyết định rút quân khỏi Syria, Tổng thống Trump đang xem xét làm điều tương tự với Afghanistan.

Rút quân khỏi Afghanistan: Kiên nhẫn của Tổng thống Trump đã tới hạn
Rút quân khỏi Afghanistan: Kiên nhẫn của Tổng thống Trump đã tới hạn

VOV.VN - Sau khi tuyên bố rút quân khỏi Syria, Tổng thống Mỹ Trump lại quyết định rút tiếp quân khỏi Afghanistan. Ông Trump có vẻ rất quyết tâm trong việc này.

Rút quân khỏi Afghanistan: Kiên nhẫn của Tổng thống Trump đã tới hạn

Rút quân khỏi Afghanistan: Kiên nhẫn của Tổng thống Trump đã tới hạn

VOV.VN - Sau khi tuyên bố rút quân khỏi Syria, Tổng thống Mỹ Trump lại quyết định rút tiếp quân khỏi Afghanistan. Ông Trump có vẻ rất quyết tâm trong việc này.

Mỹ và Taliban bước vào đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Afghanistan
Mỹ và Taliban bước vào đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Afghanistan

VOV.VN - Hôm qua (17/12),  Mỹ và Taliban tiến hành đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột 17 năm qua ở Afghanistan.

Mỹ và Taliban bước vào đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Afghanistan

Mỹ và Taliban bước vào đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Afghanistan

VOV.VN - Hôm qua (17/12),  Mỹ và Taliban tiến hành đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột 17 năm qua ở Afghanistan.

Mỹ và Taliban tiếp gặp nhau tại UAE để đàm phán hòa bình ở Afghanistan
Mỹ và Taliban tiếp gặp nhau tại UAE để đàm phán hòa bình ở Afghanistan

VOV.VN - Ngày 17/12, đại diện của lực lượng Taliban sẽ có cuộc gặp với các quan chức Mỹ tại UAE để đàm phán hòa bình ở Afghanistan.

Mỹ và Taliban tiếp gặp nhau tại UAE để đàm phán hòa bình ở Afghanistan

Mỹ và Taliban tiếp gặp nhau tại UAE để đàm phán hòa bình ở Afghanistan

VOV.VN - Ngày 17/12, đại diện của lực lượng Taliban sẽ có cuộc gặp với các quan chức Mỹ tại UAE để đàm phán hòa bình ở Afghanistan.