Afghanistan: Đánh bom tại chợ, hơn 20 người thương vong

VOV.VN - Ngày 7/1, ít nhất 10 dân thường thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong vụ đánh bom tại một khu chợ ở tỉnh Paktika thuộc miền Đông Afghanistan.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 2 trẻ em. Hầu hết những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện ở thành phố Sharan để cấp cứu. 3 trường hợp bị thương nặng đã được chuyển tới bệnh viện ở thủ đô Kabul để điều trị.

Một vụ đánh bom tại khu chợ đông đúc của Afghanistan trước đây. Ảnh: Wall Street Journal

Vụ nổ xảy ra không lâu sau khi một thiết bị nổ tự chế được kích hoạt tại một chợ tại huyện Jani Khil trước đó cùng ngày. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ đánh bom kể trên.

Trong khi đó, ngày 6/1, các tay súng Taliban đã tấn công vào 2 trạm kiểm soát an ninh tại tỉnh Badghis, miền Tây Afghanistan khiến ít nhất 21 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan: Người phát ngôn của IS bị tiêu diệt
Afghanistan: Người phát ngôn của IS bị tiêu diệt

VOV.VN - Sultan Aziz Azam thiệt mạng khi quân đội Afghanistan tiến hành các cuộc không kích tại tỉnh miền Đông Nangarhar tối 26/12.

Afghanistan: Người phát ngôn của IS bị tiêu diệt

Afghanistan: Người phát ngôn của IS bị tiêu diệt

VOV.VN - Sultan Aziz Azam thiệt mạng khi quân đội Afghanistan tiến hành các cuộc không kích tại tỉnh miền Đông Nangarhar tối 26/12.

Vì sao Mỹ thành công ở Iraq nhưng dễ thất bại ở Afghanistan?
Vì sao Mỹ thành công ở Iraq nhưng dễ thất bại ở Afghanistan?

VOV.VN - Năm 2017, Mỹ khá thành công ở Iraq trong cuộc chiến chống IS. Và cuối 2018, Mỹ rục rịch rút quân khỏi Syria. Thế còn chiến trường Afghanistan?

Vì sao Mỹ thành công ở Iraq nhưng dễ thất bại ở Afghanistan?

Vì sao Mỹ thành công ở Iraq nhưng dễ thất bại ở Afghanistan?

VOV.VN - Năm 2017, Mỹ khá thành công ở Iraq trong cuộc chiến chống IS. Và cuối 2018, Mỹ rục rịch rút quân khỏi Syria. Thế còn chiến trường Afghanistan?

Tổng thống Trump ủng hộ việc Liên Xô đưa quân vào Afghanistan năm 1979
Tổng thống Trump ủng hộ việc Liên Xô đưa quân vào Afghanistan năm 1979

VOV.VN - Bất chấp quan điểm của Mỹ trước đây, Tổng thống Trump mới đây đã bày tỏ sự đồng tình với việc Liên Xô đưa quân vào Afghanistan.

Tổng thống Trump ủng hộ việc Liên Xô đưa quân vào Afghanistan năm 1979

Tổng thống Trump ủng hộ việc Liên Xô đưa quân vào Afghanistan năm 1979

VOV.VN - Bất chấp quan điểm của Mỹ trước đây, Tổng thống Trump mới đây đã bày tỏ sự đồng tình với việc Liên Xô đưa quân vào Afghanistan.

Bulgaria cân nhắc rút quân khỏi Afghanistan
Bulgaria cân nhắc rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Krasimir Karakachanov cho biết nước này có thể rút quân khỏi Afghanistan.

Bulgaria cân nhắc rút quân khỏi Afghanistan

Bulgaria cân nhắc rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Krasimir Karakachanov cho biết nước này có thể rút quân khỏi Afghanistan.

Mỹ rút khỏi Afghanistan: Cảnh báo nguy cơ khủng hoảng người tị nạn
Mỹ rút khỏi Afghanistan: Cảnh báo nguy cơ khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN - Các nước láng giềng Afghanistan ngày 1/1 đã cảnh báo nguy cơ hàng trăm nghìn người sẽ sơ tán sang các nước này nếu Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Mỹ rút khỏi Afghanistan: Cảnh báo nguy cơ khủng hoảng người tị nạn

Mỹ rút khỏi Afghanistan: Cảnh báo nguy cơ khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN - Các nước láng giềng Afghanistan ngày 1/1 đã cảnh báo nguy cơ hàng trăm nghìn người sẽ sơ tán sang các nước này nếu Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.