Afghanistan: Một quan chức cấp cao thoát chết trong vụ ám sát

Đây là vụ tấn công thứ 3 nhằm vào quan chức cấp cao của Afghanistan.

Ngày 15/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học và sau Đại học Afghanistan, ông Obaidullah Obaid đã may mắn thoát chết trong một vụ đánh bom đường phố do lực lượng phiến quân thực hiện. Đây là vụ tấn công thứ 3 trong 3 ngày qua, nhằm vào quan chức cấp cao của Afghanistan.

Vụ đánh bom liều chết nhằm vào đám cưới của con gái Nghị sĩ Ahamd Khan Samangani hôm 14/7 làm 22 người chết (ảnh: Reuters)
Nguồn tin từ nhà chức trách Afghanistan cho biết, vụ tấn công nhằm vào ông Obaidullah Obaid khi ông đang đi từ tỉnh Bgahlan, miền Bắc Afghanistan tới tỉnh Kunduz. Đoàn xe mô tô hộ tống ông đã vướng phải mìn cài trên đường phố, làm 2 nhân viên bảo vệ ông Obaidullah Obaid bị thương. Theo nhà chức trách Afghanistan, đây là một hình thức tấn công quen thuộc của lực lượng Taliban.

Trước đó, sáng 14/7, tại tỉnh Samangan ở miền Bắc Afghanistan cũng xảy ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào đám cưới của con gái Nghị sĩ Ahamd Khan Samangani, làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Nghị sĩ Samangani và một quan chức tình báo Afghanistan đã thiệt mạng.

Ngày 13/7, bà Hanifa Safi, Giám đốc Cơ quan các vấn đề về phụ nữ tại tỉnh Laghman đã thiệt mạng, khi ô tô của bà bị cài bom. Vụ tấn công đã làm chồng và con gái bà Safi bị thương nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên