Afghanistan: Số vụ tấn công của Taliban tăng 24% kể từ sau Thỏa thuận hòa bình với Mỹ

VOV.VN - Số liệu của cơ quan tình báo Afghanistan cho biết nhóm khủng bố này đã tổ chức khoảng 20.600 vụ tấn công có mục tiêu và đánh bom các loại kể từ thời điểm tháng 3/2020.

Số vụ tấn công do Taliban tiến hành tại Afghanistan đã tăng 24% kể từ khi lực lượng này ký kết thỏa thuận hòa bình với Mỹ hồi tháng 2/2020. Số liệu của cơ quan tình báo Afghanistan cho biết nhóm khủng bố này đã tổ chức khoảng 20.600 vụ tấn công có mục tiêu và đánh bom các loại kể từ thời điểm tháng 3/2020. Phát biểu trước Ủy ban An ninh nội địa của Quốc hội Afghanistan, Giám đốc Tình báo Quốc gia Ahmad Zia Saraj cho biết Taliban đã không cho thấy bất cứ thay đổi nào trong hệ tư tưởng và hội nghị về hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới có thể sẽ không mang lại kết quả nào. 

Khoảng 4.500 tay súng Taliban và các thành viên Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt trong vòng 1 năm qua. 221 người trong số này có liên quan tới các vụ tấn công có mục tiêu và đánh bom.

Hồi tháng 2/2020, trong thỏa thuận hòa bình ký với Mỹ, lực lượng Taliban cam kết sẽ giảm bạo lực để đổi lại việc Mỹ và đồng minh rút quân khỏi Afghanistan. Bên cạnh việc phóng thích tù nhân của nhau, thỏa thuận cũng hướng tới các cuộc đàm phán trong nội bộ Afghanistan, mở đường cho việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 thập kỷ qua giữa chính quyền Kabul và Taliban. 

Liên quan tới tình hình bạo lực tại Afghanistan, ít nhất 65 người đã thiệt mạng trong các vụ đấu súng và tấn công khủng bố tại quốc gia Trung Nam Á này trong vòng 24 giờ qua. Một nhóm độc lập giám sát tình hình chiến sự tại Afghanistan có tên gọi Giảm bạo lực (RiV) cho biết 6 dân thường, 12 binh lính và nhân viên an ninh Afghanistan và 47 phần tử Taliban đã chết trong 12 vụ xung đột tại 6 tỉnh của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng Thế giới viện trợ 25 triệu USD để cải thiện giáo dục tại Afghanistan
Ngân hàng Thế giới viện trợ 25 triệu USD để cải thiện giáo dục tại Afghanistan

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt kế hoạch viện trợ bổ sung 25 triệu USD từ Quỹ Đối tác Toàn cầu vì Giáo dục (GPE) nhằm tăng cường khả năng tiếp cận bình đẳng trong giáo dục tiểu học và trung học ở Afghanistan.

Ngân hàng Thế giới viện trợ 25 triệu USD để cải thiện giáo dục tại Afghanistan

Ngân hàng Thế giới viện trợ 25 triệu USD để cải thiện giáo dục tại Afghanistan

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt kế hoạch viện trợ bổ sung 25 triệu USD từ Quỹ Đối tác Toàn cầu vì Giáo dục (GPE) nhằm tăng cường khả năng tiếp cận bình đẳng trong giáo dục tiểu học và trung học ở Afghanistan.

Afghanistan: 68 phần tử khủng bố Taliban bị tiêu diệt trong 1 ngày
Afghanistan: 68 phần tử khủng bố Taliban bị tiêu diệt trong 1 ngày

VOV.VN - Ít nhất 68 phần tử khủng bố Taliban đã bị tiêu diệt và 74 tên khác bị thương trong các chiến dịch phản công của Chính phủ Afghanistan trong ngày 7/4.

Afghanistan: 68 phần tử khủng bố Taliban bị tiêu diệt trong 1 ngày

Afghanistan: 68 phần tử khủng bố Taliban bị tiêu diệt trong 1 ngày

VOV.VN - Ít nhất 68 phần tử khủng bố Taliban đã bị tiêu diệt và 74 tên khác bị thương trong các chiến dịch phản công của Chính phủ Afghanistan trong ngày 7/4.

Tai nạn máy bay trực thăng quân sự ở Afghanistan, 3 người thiệt mạng
Tai nạn máy bay trực thăng quân sự ở Afghanistan, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 1/4, Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo, 1 máy bay trực thăng của Lực lượng Không quân Afghanistan đã rơi khi hạ cánh xuống tỉnh Helmand, Afghanistan khiến 3 thành viên chuyến bay thiệt mạng.

Tai nạn máy bay trực thăng quân sự ở Afghanistan, 3 người thiệt mạng

Tai nạn máy bay trực thăng quân sự ở Afghanistan, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 1/4, Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo, 1 máy bay trực thăng của Lực lượng Không quân Afghanistan đã rơi khi hạ cánh xuống tỉnh Helmand, Afghanistan khiến 3 thành viên chuyến bay thiệt mạng.