Afghanistan triệu hồi Đại sứ và toàn bộ nhân viên ngoại giao tại Pakistan về nước

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 18/7 đã chỉ thị Bộ Ngoại giao nước này triệu hồi Đại sứ và toàn bộ nhân viên ngoại giao cấp cao nước này tại Pakistan về nước.

Động thái này diễn ra sau vụ bắt cóc con gái của Đại sứ Afghanistan tại Pakistan cách đây ít ngày.

Yêu cầu này được đưa ra tối ngày 18/7, hai ngày sau khi xảy ra vụ bắt cóc con gái của Đại sứ Afghanistan tại Pakistan. Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết nước này triệu hồi Đại sứ và các nhân viên ngoại giao cấp cao về nước cho tới khi nào nước láng giềng giải quyết tất cả các mối đe dọa an ninh, bao gồm cả việc bắt và xét xử thủ phạm của vụ bắt cóc.

Trên Twitter, Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Amrullah Saleh cho biết vụ bắt có này có tác động tới tâm lý của người dân Afghanistan. Bộ Ngoại giao Afghanistan sẽ cử một phái đoàn tới Pakistan trong thời gian tới để đánh giá tình hình và tìm hiểu việc điều tra, xử lý những kẻ gây ra vụ bắt cóc để có các bước đi tiếp theo.

Động thái phản ứng của Afghanistan diễn ra sau khi Silsila Alikhil, con gái của Đại sứ Afghanistan tại Pakistan Najibullah Alikhil bị bắt cóc tại một khu thương mại ở thủ đô Islamabad hôm 16/7. Cô này bị giam giữ và tra tấn trong ít giờ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Sheikh Rashid huy động lực lượng để tìm ra thủ phạm của vụ bắt cóc.

Vụ bắt cóc xảy ra vào thời điểm quan hệ giữa hai nước láng giềng Nam Á đang có những mâu thuẫn căng thẳng. Kabul cáo buộc Islamabad tạo điều kiện và bảo vệ cho hoạt động của lực lượng phiến quân Taliban trên lãnh thổ nước này, góp phần gây nên làn sóng bạo lực hiện nay ở Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Taliban ủng hộ thỏa thuận chính trị cho xung đột ở Afghanistan
Lãnh đạo Taliban ủng hộ thỏa thuận chính trị cho xung đột ở Afghanistan

VOV.VN - Lãnh tụ tối cao của lực lượng Taliban ở Afghanistan Hibatullah Akhundzada ngày 18/7 vừa đưa ra tuyên bố rằng ông ‘tích cực ủng hộ’ một thỏa thuận chính trị cho cuộc xung đột ở Afghanistan.

Lãnh đạo Taliban ủng hộ thỏa thuận chính trị cho xung đột ở Afghanistan

Lãnh đạo Taliban ủng hộ thỏa thuận chính trị cho xung đột ở Afghanistan

VOV.VN - Lãnh tụ tối cao của lực lượng Taliban ở Afghanistan Hibatullah Akhundzada ngày 18/7 vừa đưa ra tuyên bố rằng ông ‘tích cực ủng hộ’ một thỏa thuận chính trị cho cuộc xung đột ở Afghanistan.

Chính phủ Afghanistan và Taliban khôi phục đối thoại ở Doha
Chính phủ Afghanistan và Taliban khôi phục đối thoại ở Doha

VOV.VN - Ngày 17/7, các phái đoàn của Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban đã bắt đầu vòng đàm phán mới ở Doha, Qatar, trong bối cảnh làn sóng tấn công của Taliban đang lan rộng khắp đất nước.

Chính phủ Afghanistan và Taliban khôi phục đối thoại ở Doha

Chính phủ Afghanistan và Taliban khôi phục đối thoại ở Doha

VOV.VN - Ngày 17/7, các phái đoàn của Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban đã bắt đầu vòng đàm phán mới ở Doha, Qatar, trong bối cảnh làn sóng tấn công của Taliban đang lan rộng khắp đất nước.

Hòa đàm Afghanistan diễn ra trong “tiếng súng”
Hòa đàm Afghanistan diễn ra trong “tiếng súng”

VOV.VN - Hôm qua (17/7), đại diện Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban đã quay trở lại bàn đàm phán hòa bình tại thủ đô Doha của Qatar.

Hòa đàm Afghanistan diễn ra trong “tiếng súng”

Hòa đàm Afghanistan diễn ra trong “tiếng súng”

VOV.VN - Hôm qua (17/7), đại diện Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban đã quay trở lại bàn đàm phán hòa bình tại thủ đô Doha của Qatar.