Afghanistan vừa tiêu diệt thêm 16 tay súng Taliban

Cảnh sát, quân đội Afghanistan và NATO tiến hành 3 chiến dịch chung để tiễu trừ tàn quân Taliban.

Bộ Nội vụ Afghanistan hôm 28/8 thông báo, các lực lượng an ninh đã tiêu diệt 16 phần tử vũ trang Taliban trong các chiến dịch an ninh diễn ra trên toàn lãnh thổ Afghanistan 24 giờ qua.

Phiến binh Taliban bị tiêu diệt ở tỉnh Farah, Afghanistan (ảnh: ajc.af)

Theo đó, Cảnh sát quốc gia Afghanistan, quân đội Afghanistan và Lực lượng liên quân do NATO lãnh đạo tại Afghanistan, đã tiến hành 3 chiến dịch chung nhằm truy quét tàn quân Taliban tại các tỉnh Kunar, Logar và Helmand, tiêu diệt 8 tay súng Taliban và bắt sống 4 tên.

8 phần tử Taliban khác bị tiêu diệt khi Cảnh sát Afghanistan mở một chiến dịch đặc biệt tại huyện Yamgan, tỉnh Badakhshan, sáng sớm 28/8. 7 thành viên Taliban bị bắt giữ trong chiến dịch này.

Gần đây, các lực lượng an ninh Afghanistan và khoảng 130.000 binh sỹ NATO liên tiếp mở các chiến dịch tiễu trừ Taliban cùng các nhóm vũ trang khác trên toàn lãnh thổ Afghanistan. Bộ Nội vụ Afghanistan khẳng định, hơn 800 tay súng đã bị tiêu diệt và khoảng 550 phần tử khác đã bị bắt giữ trong các chiến dịch diễn ra 2 tháng qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên