Ai Cập: Ẩu đả giữa cổ động viên bóng đá và cảnh sát làm 25 người chết

VOV.VN - Một vụ ẩu đả bên ngoài sân vận động phía đông thủ đô Cairo đêm 8/2 giữa cổ động viên bóng đá và cảnh sát làm ít nhất 25 người thiệt mạng.

Theo cảnh sát Ai Cập, bạo động bùng phát khi một số cổ động viên tìm cách tràn vào sân vận động mặc dù không có vé. Trong khi một số cổ động viên cho rằng, do cửa kiểm soát vé quá bé và ẩu đả bùng phát khi lực lượng an ninh sử dụng hơi cay để cố kiểm soát đám đông.

Các nguồn tin an ninh giấu tên cũng xác nhận đã có khoảng 25 người thiệt mạng trong khi công tố viên nước này đã yêu cầu mở cuộc điều tra.

Trước đây, Ai Cập cũng từng chứng kiến nhiều vụ bạo lực kinh hoàng liên quan đến môn thể thao vua. Hồi tháng 2/2012, vụ ẩu đã được cho là đẫm máu nhất trong lịch sử Ai Cập đã khiến 74 người thiệt mạng và gần 250 người bị thương khi cổ động viên hai đội bóng lao vào đánh nhau tại sân vận động thành phố Port Said./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập tiêu diệt 27 phiến quân Hồi giáo ở Sinai
Ai Cập tiêu diệt 27 phiến quân Hồi giáo ở Sinai

VOV.VN -Ngày 6/2, ít nhất 27 phiến quân Hồi giáo ở khu vực miền bắc Sinai bị tiêu diệt sau các đợt không kích của quân đội Ai Cập.

Ai Cập tiêu diệt 27 phiến quân Hồi giáo ở Sinai

Ai Cập tiêu diệt 27 phiến quân Hồi giáo ở Sinai

VOV.VN -Ngày 6/2, ít nhất 27 phiến quân Hồi giáo ở khu vực miền bắc Sinai bị tiêu diệt sau các đợt không kích của quân đội Ai Cập.

15 người chết trong cuộc biểu tình chống chính phủ Ai Cập
15 người chết trong cuộc biểu tình chống chính phủ Ai Cập

VOV.VN - Theo những người chứng kiến, lực lượng an ninh và cảnh sát đã bắn vào người biểu tình.

15 người chết trong cuộc biểu tình chống chính phủ Ai Cập

15 người chết trong cuộc biểu tình chống chính phủ Ai Cập

VOV.VN - Theo những người chứng kiến, lực lượng an ninh và cảnh sát đã bắn vào người biểu tình.

Ai Cập: Hơn 500 người bị bắt giữ vì liên quan tới các vụ biểu tình
Ai Cập: Hơn 500 người bị bắt giữ vì liên quan tới các vụ biểu tình

VOV.VN - Các vụ bạo lực hôm 25/1 vừa qua được xem là đẫm máu nhất trong nhiều tháng qua tại Ai Cập này đã làm 20 người thiệt mạng.

Ai Cập: Hơn 500 người bị bắt giữ vì liên quan tới các vụ biểu tình

Ai Cập: Hơn 500 người bị bắt giữ vì liên quan tới các vụ biểu tình

VOV.VN - Các vụ bạo lực hôm 25/1 vừa qua được xem là đẫm máu nhất trong nhiều tháng qua tại Ai Cập này đã làm 20 người thiệt mạng.

Cảnh sát Ai Cập bị tố cưỡng hiếp các nhà hoạt động nữ
Cảnh sát Ai Cập bị tố cưỡng hiếp các nhà hoạt động nữ

VOV.VN - Lực lượng thực thi pháp luật của Ai Cập vừa bị tố đã cưỡng hiếp các nhà hoạt động chống chính phủ, cả nam lẫn nữ.

Cảnh sát Ai Cập bị tố cưỡng hiếp các nhà hoạt động nữ

Cảnh sát Ai Cập bị tố cưỡng hiếp các nhà hoạt động nữ

VOV.VN - Lực lượng thực thi pháp luật của Ai Cập vừa bị tố đã cưỡng hiếp các nhà hoạt động chống chính phủ, cả nam lẫn nữ.

“Khủng bố cực đoan Ai Cập đe dọa toàn Trung Đông”
“Khủng bố cực đoan Ai Cập đe dọa toàn Trung Đông”

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập vừa cảnh báo về một cuộc chiến lâu dài, khó khăn và nhiều tổn thất với các nhóm cực đoan ở nước này.

“Khủng bố cực đoan Ai Cập đe dọa toàn Trung Đông”

“Khủng bố cực đoan Ai Cập đe dọa toàn Trung Đông”

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập vừa cảnh báo về một cuộc chiến lâu dài, khó khăn và nhiều tổn thất với các nhóm cực đoan ở nước này.

Ai Cập hủy bỏ lễ kỷ niệm 4 năm “Mùa xuân Arab“
Ai Cập hủy bỏ lễ kỷ niệm 4 năm “Mùa xuân Arab“

VOV.VN - Chính quyền Ai Cập hôm qua ra thông cáo hủy bỏ lễ kỷ niệm lần thứ tư cuộc cách mạng ngày 25/1 - lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Ai Cập hủy bỏ lễ kỷ niệm 4 năm “Mùa xuân Arab“

Ai Cập hủy bỏ lễ kỷ niệm 4 năm “Mùa xuân Arab“

VOV.VN - Chính quyền Ai Cập hôm qua ra thông cáo hủy bỏ lễ kỷ niệm lần thứ tư cuộc cách mạng ngày 25/1 - lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak.