Ai Cập cảnh báo chạy đua vũ khí hạt nhân tại Trung Đông

Ngày 26/9, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Abu Gheit cảnh báo việc Israel sở hữu vũ khí hạt nhân và việc Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân sẽ tạo ra cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở khu vực Trung Đông.

Ông Abu Gheit nói rằng, Iran có quyền phát triển hạt nhân vì mục đích hoà bình nhưng phải chứng minh được điều đó.

Tổng thư ký Liên đoàn A-rập Amr Moussa đề nghị toàn bộ khu vực Trung Đông bao gồm cả Israel và Iran không phát triển vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Iran thông báo tồn tại nhà máy hạt nhân thứ hai. Phát biểu bên lề khoá họp Đại hội đồng LHQ, ông Moussa cho rằng, khu vực Trung Đông nên khi hạt nhân.

Bộ trưởng Ngoại giao David Miliband thì cho rằng giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran bằng trao đổi ngoại giao là ưu tiên hàng đầu. Ông Miliband loại trừ hành động quân sự. Anh cam kết thực hiện đối thoại ngoại giao. Ông David Miliband nhấn mạnh, Iran cần phải đưa ra các câu trả lời liên quan trong cuộc gặp với Nhóm 5+1 ở Geneve vào ngày 1/10 tới.

Đại diện Iran tại LHQ thông báo, Iran cam kết ngăn chặn phố biến vũ khí hạt nhân. Đại diện Iran nhấn mạnh, nước này sẵn sàng tham gia đàm phán với các bên liên quan. Đây cũng là điều kiện tiên quyết cho thành công của các cuộc đàm phán trong tương lai. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên