Ai Cập điều tra hình sự đối với Tổng thống Morsi

(VOV) - Văn phòng công tố cho biết đã nhận được đơn khiếu kiện đối với ông Morsi và các lãnh đạo của tổ chức Anh em Hồi giáo.

Hôm 13/7, Ai Cập công bố tiến hành điều tra hình sự đối với Tổng thống Hồi giáo bị phế truất Mohamed Morsi. Các công tố viên nói rằng họ đang kiểm tra các khiếu kiện cho rằng ông này làm gián điệp, kích động bạo lực và tàn phá nền kinh tế.

Vị lãnh đạo được bầu cử tự do đầu tiên của Ai Cập được giữ ở một nơi bí mật kể từ khi quân đội phế truất ông vào ngày 3/7, nhưng vẫn chưa bị luận tội với tội danh nào. Trong những ngày gần đây, Washington kêu gọi giới chức Ai Cập thả tự do cho ông Morsi và ngừng bắt giữ các lãnh đạo của tổ chức Anh em Hồi giáo.

Trong 1 thông cáo, Văn phòng công tố cho biết đã nhận được khiếu kiện đối với ông Morsi, 8 nhân vật Hồi giáo được nêu danh bao gồm lãnh đạo tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie, và những người khác không rõ danh tính.

Tổng thống Ai Cập bị phế truất Morsi (ảnh: tabletnmag)


Quân đội nói họ phế truất ông Morsi nhằm đáp ứng yêu cầu của dân chúng sau khi hàng triệu người biểu tình chống ông này. “Anh em Hồi giáo” thì nói đây là 1 cuộc đảo chính lật ngược chế độ dân chủ.

Bạo loạn tại quốc gia Arab đông dân nhất đã khiến Mỹ và nhiều nước phương Tây phải lo ngại. Ai Cập án ngữ kênh đào Suez và đã ký 1 hòa ước với Israel vào năm 1979 với sự trung gian của Mỹ.

Các khiếu kiện đối với ông Morsi là bước đi đầu tiên trong thủ tục pháp lý, cho phép các công tố viên bắt đầu điều mở điều tra có thể dẫn tới các lời buộc tội. Việc tuyên bố bước đi này là bất bình thường: Thường thì công tố viên sẽ đợi đến khi có các cáo buộc.

Các công tố viên không cho biết chủ nhân những lời khiếu kiện. Luật Ai Cập cho phép họ điều tra các khiếu kiện của cảnh sát hoặc dân chúng.

Vào đầu tuần này ông Badie và một số quan chức của “Anh em Hồi giáo” đã đối diện với các cáo buộc về việc khích động bạo lực, nhưng có ít người trong số họ bị bắt giữ.

Khi được hỏi về việc thông báo các điều tra hình sự đối với ông Morsi, Badie và những người khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói: “Tôi không thể nói cụ thể về cuộc điều tra này, nhưng nói chung, chúng tôi đã nhấn mạnh rõ nhu cầu tuân thủ quy trình đúng đắn, tôn trọng pháp quyền, và tránh các vụ bắt giữ và điều tra mang động cơ chính trị.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Ai Cập phản ứng sau vụ Tổng thống Morsi bị lật đổ
Dân Ai Cập phản ứng sau vụ Tổng thống Morsi bị lật đổ

(VOV) - Những người phản đối Tổng thống thì  nhảy múa, ăn mừng; những người ủng hộ xuất hiện trên phố với thái độ ôn hòa hơn.

Dân Ai Cập phản ứng sau vụ Tổng thống Morsi bị lật đổ

Dân Ai Cập phản ứng sau vụ Tổng thống Morsi bị lật đổ

(VOV) - Những người phản đối Tổng thống thì  nhảy múa, ăn mừng; những người ủng hộ xuất hiện trên phố với thái độ ôn hòa hơn.

Ai Cập: Những người ủng hộ ông Morsi tiếp tục biểu tình lớn
Ai Cập: Những người ủng hộ ông Morsi tiếp tục biểu tình lớn

(VOV) - Một cuộc biểu tình lớn sẽ diễn ra tại quảng trường Rabaa Al Adawiya trưa 5/7 để bày tỏ sự ủng hộ ông Morsi và phản đối hành động "đảo chính quân sự" chống lại ông Morsi

Ai Cập: Những người ủng hộ ông Morsi tiếp tục biểu tình lớn

Ai Cập: Những người ủng hộ ông Morsi tiếp tục biểu tình lớn

(VOV) - Một cuộc biểu tình lớn sẽ diễn ra tại quảng trường Rabaa Al Adawiya trưa 5/7 để bày tỏ sự ủng hộ ông Morsi và phản đối hành động "đảo chính quân sự" chống lại ông Morsi

Phương Tây hối thúc Ai Cập trả tự do cho ông Morsi
Phương Tây hối thúc Ai Cập trả tự do cho ông Morsi

(VOV) - Mỹ coi việc bắt và giam giữ một số lãnh đạo Tổ chức Anh em Hồi giáo, trong đó có ông Morsi mang động cơ chính trị.

Phương Tây hối thúc Ai Cập trả tự do cho ông Morsi

Phương Tây hối thúc Ai Cập trả tự do cho ông Morsi

(VOV) - Mỹ coi việc bắt và giam giữ một số lãnh đạo Tổ chức Anh em Hồi giáo, trong đó có ông Morsi mang động cơ chính trị.

Thế giới phản ứng trước việc Tổng thống Morsi bị lật đổ
Thế giới phản ứng trước việc Tổng thống Morsi bị lật đổ

(VOV) - Liên minh châu Âu kêu gọi Ai Cập nhanh chóng quay trở lại chế độ chính trị dân sự và hạn chế vũ lực.

Thế giới phản ứng trước việc Tổng thống Morsi bị lật đổ

Thế giới phản ứng trước việc Tổng thống Morsi bị lật đổ

(VOV) - Liên minh châu Âu kêu gọi Ai Cập nhanh chóng quay trở lại chế độ chính trị dân sự và hạn chế vũ lực.

Tổng thống Ai Cập Morsi lên tiếng sau khi bị lật đổ
Tổng thống Ai Cập Morsi lên tiếng sau khi bị lật đổ

(VOV) - Ông Morsi khẳng định vẫn là Tổng thống hợp pháp của Ai Cập và coi sự lật đổ này là vi hiến.

Tổng thống Ai Cập Morsi lên tiếng sau khi bị lật đổ

Tổng thống Ai Cập Morsi lên tiếng sau khi bị lật đổ

(VOV) - Ông Morsi khẳng định vẫn là Tổng thống hợp pháp của Ai Cập và coi sự lật đổ này là vi hiến.

42 người biểu tình ủng hộ Tổng thống Morsi thiệt mạng
42 người biểu tình ủng hộ Tổng thống Morsi thiệt mạng

(VOV) - Tổ chức Anh em Hồi giáo đã cáo buộc quân đội Ai Cập cố tình tấn công người biểu tình.

42 người biểu tình ủng hộ Tổng thống Morsi thiệt mạng

42 người biểu tình ủng hộ Tổng thống Morsi thiệt mạng

(VOV) - Tổ chức Anh em Hồi giáo đã cáo buộc quân đội Ai Cập cố tình tấn công người biểu tình.

Mỹ kêu gọi trả tự do cho Tổng thống bị lật đổ Morsi
Mỹ kêu gọi trả tự do cho Tổng thống bị lật đổ Morsi

(VOV) - Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Morsi hiện đang được giữ ở một nơi an toàn và chưa bị buộc tội.

Mỹ kêu gọi trả tự do cho Tổng thống bị lật đổ Morsi

Mỹ kêu gọi trả tự do cho Tổng thống bị lật đổ Morsi

(VOV) - Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Morsi hiện đang được giữ ở một nơi an toàn và chưa bị buộc tội.

Phế truất Tổng thống Morsi – tương lai Ai Cập về đâu?
Phế truất Tổng thống Morsi – tương lai Ai Cập về đâu?

(VOV) - Đằng sau sự kiện là cuộc đấu 3 bên, trong đó phe thế tục đang chiếm ưu thế với sự hậu thuẫn của quân đội.

Phế truất Tổng thống Morsi – tương lai Ai Cập về đâu?

Phế truất Tổng thống Morsi – tương lai Ai Cập về đâu?

(VOV) - Đằng sau sự kiện là cuộc đấu 3 bên, trong đó phe thế tục đang chiếm ưu thế với sự hậu thuẫn của quân đội.

Ai Cập sẽ có cuộc biểu tình lớn vào ngày 15/7
Ai Cập sẽ có cuộc biểu tình lớn vào ngày 15/7

(VOV) -Đây là cuộc biểu tình do Tổ chức Anh em Hồi giáo kêu gọi nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống bị phế truất Morsi.

Ai Cập sẽ có cuộc biểu tình lớn vào ngày 15/7

Ai Cập sẽ có cuộc biểu tình lớn vào ngày 15/7

(VOV) -Đây là cuộc biểu tình do Tổ chức Anh em Hồi giáo kêu gọi nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống bị phế truất Morsi.

Người Ai Cập thuộc 2 phe tiếp tục xuống đường biểu tình
Người Ai Cập thuộc 2 phe tiếp tục xuống đường biểu tình

(VOV) - Các cuộc biểu tình của người ủng hộ và phản đối ông Morsi diễn ra tại nhiều thành phố, thị trấn, làm 35 người thiệt mạng.

Người Ai Cập thuộc 2 phe tiếp tục xuống đường biểu tình

Người Ai Cập thuộc 2 phe tiếp tục xuống đường biểu tình

(VOV) - Các cuộc biểu tình của người ủng hộ và phản đối ông Morsi diễn ra tại nhiều thành phố, thị trấn, làm 35 người thiệt mạng.