Ai Cập kết án hai gián điệp Israel

Ngày 23/6, tòa án Ai Cập đã xử 1 người Ai Cập và 2 người Israel về tội làm gián điệp với mức xử phạt 25 năm tù giam.

Là chủ của một công ty xuất nhập khẩu, Tariq Abdul công dân người Ai Cập này đã bị kết tội vì đã nhận 37.000 USD từ phía Israel khi cung cấp các thông tin về những người Ai Cập, Syria, Lebanon làm việc trong lĩnh vực viễn thông. Đồng thời, người này cũng nhận nhiệm vụ tìm kiếm những người đủ khả năng để hợp tác với Mossad-cơ quan tình báo của Israel.

Bị cáo này bị tòa án Ai Cập xử 25 năm tù giam. Bị cáo người Ai Cập cũng đã thừa nhận rằng 2 người Israel nói trên đã liên hệ và yêu cầu hắn nhiều lần tới Syria dưới một cái tên giả để nhập khẩu các sản phẩm của nước này, tuy nhiên mục tiêu thực sự của các chuyến đi này là trao một số tiền lớn cho một lãnh đạo an ninh của Syria làm việc trong một tổ chức nhạy cảm. Hai bị cáo người Israel chưa bị bắt, nên tòa án tối cao Cairo đã kết án vắng mặt.

Ai Cập là nước đầu tiên thuộc thế giới Arập ký kết một thỏa thuận hòa bình với Israel vào năm 1979. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước đã xấu đi sau vụ lật đổ chính quyền của tổng thống Mubarak hồi tháng 2 vừa qua sau những cuộc biểu tình liên tiếp của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên