Ai Cập kết thúc trưng cầu sửa đổi Hiến pháp 2014

VOV.VN - Ai Cập đã kết thúc cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp và kết quả dự kiến được công bố vào ngày 27/4.

Đúng 21h đêm 22/4 (giờ Ai Cập), các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc ở Ai Cập đã đóng cửa, kết thúc ba ngày bỏ phiếu về trưng cầu ý dân sửa đổi hiến pháp năm 2014. Ngay sau đó, quá trình kiểm phiếu được tiến hành trước sự chứng kiến của các tổ chức xã hội dân sự, địa phương và nước ngoài cũng như các tổ chức quốc tế.

Một vài giờ trước khi kết thúc cuộc trưng cầu, tại các điểm bỏ phiếu vẫn có nhiều cử tri đi thực hiện quyền công dân của mình.

Trước đó, cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp Ai Cập năm 2014 ở nước ngoài đã kết thúc đêm 21/4.

Cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA) cho biết quá trình bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ, minh bạch. Các điểm bỏ phiếu được giám sát chặt chẽ bởi các thẩm phán, nhân viên tư pháp và các tổ chức phi chính phủ trong nước, tổ chức phi chính phủ nước ngoài cùng hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế tham gia đưa tin sự kiện này.

Cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập đã không nhận được bất kỳ khiếu nại nào về cuộc trưng cầu ý dân lần này và tất cả các phóng viên được phép tác nghiệp, cũng như có quyền truy cập vào tất cả các vấn đề liên quan đến trưng cầu ý dân. Cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập cho biết kết quả trưng cầu ý dân ở trong nước và ngoài nước dự kiến sẽ được công bố cùng lúc vào ngày 27/4.

Các nội dung sửa đổi trong hiến pháp Ai Cập lần này được quan tâm nhiều nhất là quy định tăng nhiệm kỳ tổng thống từ 4 đến 6 năm, phân bổ 25% số ghế trong quốc hội cho phụ nữ, lập cơ quan Thượng viện và khôi phục chức vụ phó tổng thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri Ai Cập tích cực đi bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp
Cử tri Ai Cập tích cực đi bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN - Sáng 20/4 (giờ địa phương), cử tri Ai Cập đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp năm 2014.

Cử tri Ai Cập tích cực đi bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp

Cử tri Ai Cập tích cực đi bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN - Sáng 20/4 (giờ địa phương), cử tri Ai Cập đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp năm 2014.

Ai Cập bỏ phiếu về Hiến pháp sửa đổi kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống
Ai Cập bỏ phiếu về Hiến pháp sửa đổi kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống

VOV.VN - Quốc hội Ai Cập sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 16/4 về những sửa đổi hiến pháp, bao gồm việc mở rộng nhiệm kỳ 4 năm hiện nay của Tổng thống.

Ai Cập bỏ phiếu về Hiến pháp sửa đổi kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống

Ai Cập bỏ phiếu về Hiến pháp sửa đổi kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống

VOV.VN - Quốc hội Ai Cập sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 16/4 về những sửa đổi hiến pháp, bao gồm việc mở rộng nhiệm kỳ 4 năm hiện nay của Tổng thống.

Ai Cập trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp  ​
Ai Cập trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp ​

VOV.VN -Ai Cập đang tích cực chuẩn bị cho cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp và sẽ được giám sát tư pháp đầy đủ.

Ai Cập trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp  ​

Ai Cập trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp ​

VOV.VN -Ai Cập đang tích cực chuẩn bị cho cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp và sẽ được giám sát tư pháp đầy đủ.

Trưng cầu ý dân sửa đổi Hiến pháp Ai Cập: Không có khiếu nại
Trưng cầu ý dân sửa đổi Hiến pháp Ai Cập: Không có khiếu nại

VOV.VN - Cử tri Ai Cập trong và ngoài nước này đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp trong không khí lễ hội. Đến nay chưa có bất kỳ khiếu nại nào.

Trưng cầu ý dân sửa đổi Hiến pháp Ai Cập: Không có khiếu nại

Trưng cầu ý dân sửa đổi Hiến pháp Ai Cập: Không có khiếu nại

VOV.VN - Cử tri Ai Cập trong và ngoài nước này đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp trong không khí lễ hội. Đến nay chưa có bất kỳ khiếu nại nào.

Điều gì khiến cử tri Ai Cập quan tâm nhất khi sửa đổi Hiến pháp?
Điều gì khiến cử tri Ai Cập quan tâm nhất khi sửa đổi Hiến pháp?

VOV.VN - Điều mà cử tri Ai Cập quan tâm nhất trong lần sửa đổi này là tăng nhiệm kỳ Tổng thống từ 4 lên 6 năm.

Điều gì khiến cử tri Ai Cập quan tâm nhất khi sửa đổi Hiến pháp?

Điều gì khiến cử tri Ai Cập quan tâm nhất khi sửa đổi Hiến pháp?

VOV.VN - Điều mà cử tri Ai Cập quan tâm nhất trong lần sửa đổi này là tăng nhiệm kỳ Tổng thống từ 4 lên 6 năm.

Quốc hội Ai Cập mở rộng nhiệm kỳ của Tổng thống
Quốc hội Ai Cập mở rộng nhiệm kỳ của Tổng thống

VOV.VN - Quốc hội Ai Cập ngày 16/4 đã thông qua đề xuất sửa đổi hiến pháp năm 2014 và mở rộng giới hạn nhiệm kỳ của Tổng thống.

Quốc hội Ai Cập mở rộng nhiệm kỳ của Tổng thống

Quốc hội Ai Cập mở rộng nhiệm kỳ của Tổng thống

VOV.VN - Quốc hội Ai Cập ngày 16/4 đã thông qua đề xuất sửa đổi hiến pháp năm 2014 và mở rộng giới hạn nhiệm kỳ của Tổng thống.