Ai Cập lập các “kỷ lục mới” về Covid-19

VOV.VN - Ai Cập hôm 31/5 đã ghi nhận số ca mắc lẫn số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất từ trước đến nay, khi có tới 1.536 ca mắc mới và 49 ca tử vong.

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, số ca mắc mới trong ngày tại Ai Cập trên mức 1.000.

Hiệu thuốc ở Ai Cập thời Covid-19. Ảnh: Ngọc Thạch.

Tính đến nay, Ai Cập đã có tổng cộng gần 25.000 ca mắc và 959 ca tử vong. Cũng trong ngày hôm qua, Ai Cập đã có thêm 1 kỷ lục mới, khi có tới 344 bệnh nhân phục hồi trong 1 ngày – cao nhất từ trước đến nay.

Bộ Y tế Ai Cập cho biết, tất cả các trường hợp dương tình với Covid-19 tại nước này đều được chăm sóc y tế và cách ly theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ngày 14/2 Ai Cập ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên. Ngày 25/3 Ai Cập đã ban bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm và liên tục có những chỉnh sửa để phù hợp với tình hình dịch bệnh. Hôm qua, chính phủ Ai Cập đã giảm giờ giới nghiêm từ 10 tiếng đồng hồ xuống 9. Các hoạt động mở cửa trở lại nền kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch, đang được chính phủ Ai Cập thực hiện 1 cách dần dần, song hành với các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt./.

Đình Nam/VOV1 biên dịch

Theo Tân Hoa xã

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên